WB đánh giá khả năng phục hồi kinh tế của Malaysia

11:46' - 03/10/2023
BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) công bố dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia sẽ giảm xuống còn 3,9% năm 2023 so với dự báo trước đó là 4,3% vào tháng 4 trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài giảm tốc đáng kể.
Tuy nhiên, WB cho rằng nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng phục hồi kinh tế của Malaysia trong năm 2023 trong khi không gian tài chính hạn chế vẫn là thách thức chính đối với nền kinh tế.

Tại buổi công bố Cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương (EAP) tháng 10/2023 và Báo cáo Giám sát kinh tế Malaysia (MEM) tháng 9/2023, Nhà kinh tế trưởng Apurva Sanghi của WB cho biết “có thể nhận thấy điều này thông qua xuất khẩu của Malaysia, giảm 3,3% trong quý đầu tiên và 9,4% trong quý hai”.

 
Ông Apurva chỉ ra rằng Malaysia rất nhạy cảm với những thay đổi của nhu cầu bên ngoài, đặc biệt là đối với các đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc.

WB ước tính tốc độ tăng trưởng của Mỹ giảm 1 điểm phần trăm có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Malaysia 0,82 điểm phần trăm và tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc giảm 1 điểm phần trăm có thể kéo GDP của Malaysia giảm 0,45 điểm phần trăm.

Theo nhà kinh tế, các yếu tố trong nước cũng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng của Malaysia, bao gồm các tác động cơ bản từ mức tăng trưởng cao năm 2022 và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng đến sản lượng nông nghiệp hồi đầu năm 2023.

WB dự đoán nền kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng 4,3% vào năm 2024./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục