WB: Thiệt hại do cuộc chiến tranh Syria lên tới khoảng 35 tỷ USD

06:22' - 06/02/2016
BNEWS Theo WB, tác động kinh tế của cuộc chiến tranh ở Syria và tác động lan chuyền của nó đối với các nước láng giềng của nước này ước lên tới khoảng 35 tỷ USD và con số này đang tiếp tục tăng.
WB: Thiệt hại do cuộc chiến tranh Syria lên tới khoảng 35 tỷ USD. Ảnh minh họa: Reuters

Số liệu ước tính trên được nêu trong báo cáo hàng quý của Ngân hàng Thế giới (WB) về Trung Đông và Bắc Phi, và được công bố cùng ngày khi các nhà lãnh đạo thế giới dự họp ở London (Vương quốc Anh) cam kết dành hơn 10 tỷ USD trong thời gian từ nay đến năm 2020 để hỗ trợ người dân Syria.

Theo số liệu của Liên hợp quốc (LHQ), khoảng 260.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột trong 5 năm nay ở Syria, buộc 4,6 triệu người dân nước này phải rời bỏ quê hương. Cuộc chiến ở Syria và các tác động của nó đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Jordan, Iraq và Ai Cập "đã lên tới gần 35 tỷ USD”.

Số liệu nói trên, được tính toán theo thời giá của năm 2007, tương đương GDP năm 2007 của Syria. Hơn 630,000 người tị nạn Syria đã khiến Jordan tiêu tốn hơn 2.5 tỷ USD/năm. Con số này tương đương 6% GDP và 25% nguồn thu ngân sách hàng năm của Chính phủ Jordan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục