Xác minh, làm rõ quản lý nguồn nước ngầm ở phố biển Cửa Lò sau phản ánh của TTXVN

11:42' - 24/08/2024
BNEWS Kết quả kiểm tra đề nghị UBND thị xã Cửa Lò báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/8/2024.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An vừa có văn bản 5868/STNMT-NBĐ&BĐKH ngày 21/8/2024, đề nghị UBND thị xã Cửa Lò xác minh, làm rõ nội dung bài viết “Cần thắt chặt quản lý nguồn nước ngầm ở phố biển Cửa Lò” do phóng viên TTXVN thực hiện.
 

Kết quả kiểm tra đề nghị UBND thị xã Cửa Lò báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/8/2024.

Ngoài ra, để thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật về khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đề nghị UBND thị xã Cửa Lò tổ chức phổ biến, tuyên truyền về tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn.

Đồng thời, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức thống kê, rà soát các tổ chức, cá nhân khai thác nước dưới đất trên địa bàn thị xã Cửa Lò, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp thẩm quyền của thị xã Cửa Lò quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép dịch vụ tài nguyên nước.

Lập hồ sơ xin thăm dò, khai thác tài nguyên nước (đối với trường hợp phải có giấy phép tài nguyên nước) trình cơ quan cấp có thẩm quyền cấp phép đúng theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Trước đó, ngày 2/8/2024, phóng viên TTXVN có bài viết “Cần thắt chặt quản lý nguồn nước ngầm ở phố biển Cửa Lò” phản ánh tình trạng khai thác nước ngầm tràn lan ở thị xã Cửa Lò.

Cụ thể, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) hiện có gần 450 khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng đang hoạt động, trong đó khoảng 60% đơn vị khai thác nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng chưa đến 10 đơn vị được cấp giấy phép.

Tình trạng trên không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ khách du lịch, làm suy giảm nguồn nước ngầm… mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách địa phương.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục