BNEWS Với bối cảnh hiệu quả sử dụng tài nguyên đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, thì chuyển đổi tư duy kinh tế tuần hoàn là xu hướng tất yếu.
Cụ thể, nếu chuyển đổi từ tư duy quản lý chất thải sang quản trị tài nguyên, thì doanh nghiệp có thể biến trách nhiệm môi trường thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia tại Hội thảo “Nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ môi trường và giải pháp tài chính cho doanh nghiệp khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh”, do Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố (HEPZA) tổ chức ngày 2/7.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, Trưởng khoa Môi trường, Trường Đại học Văn Lang chia sẻ, những điều chỉnh chính sách về môi trường, chiến lược phát triển của Việt Nam phản ánh sự thay đổi căn bản của "luật chơi" trong thương mại toàn cầu. Kinh tế tuần hoàn không chỉ là hoạt động tái chế sau sản xuất mà phải bắt đầu ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, tối ưu vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, tái sử dụng, tái sản xuất trước khi tiến tới tái chế, hướng đến mục tiêu cuối cùng là tạo ra nhiều giá trị hơn trên mỗi đơn vị tài nguyên.
Bà Oanh phân tích thêm, doanh nghiệp cần từng bước triển khai giải pháp sản xuất sạch hơn, thiết kế sinh thái, cộng sinh công nghiệp, sử dụng năng lượng tái tạo, tuần hoàn nước và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên. Đây không chỉ là giải pháp giảm phát thải mà còn giúp giảm thiểu chi phí, nâng cao giá trị thương hiệu và đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thực tế, ngày 01/4/2026 Chính phủ ban hành Nghị định 110/2026/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu (Nghị định 110/2026/NĐ-CP); ngày 25/5/2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư 24/2026/TT-BNNMT quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 110/2026/NĐ-CP. Theo đó quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tài chính hoặc tự tổ chức thu gom, tái chế chính sản phẩm của mình sau khi người tiêu dùng thải bỏ.
Ở góc độ chính sách, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ tái chế cho rằng, việc ban hành EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) trong Nghị định 110/2026/NĐ-CP đã hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong hệ thống chính sách về kinh tế tuần hoàn. EPR không còn là khuyến nghị mà đã trở thành trách nhiệm pháp lý bắt buộc đối với nhà sản xuất và nhập khẩu, gắn trực tiếp với hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và xử lý chất thải sau tiêu dùng.
Nghị định 110/2026/NĐ-CP yêu cầu doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch tái chế, kê khai trên hệ thống EPR quốc gia và lựa chọn phương án thực hiện phù hợp như tự tổ chức tái chế, thuê đơn vị đủ năng lực hoặc đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này, không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý mà còn đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.
EPR không nên được nhìn nhận đơn thuần là chi phí tuân thủ, bởi khi được triển khai đồng bộ với các giải pháp kinh tế tuần hoàn sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới thiết kế sản phẩm, nâng cao tỷ lệ thu hồi vật liệu, phát triển hệ thống tái chế và hình thành những mô hình cộng sinh công nghiệp.
Đây cũng là nền tảng để các khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, trong đó chất thải của doanh nghiệp này trở thành nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp khác, hướng tới sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải carbon.
Ông Trần Việt Hà, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) cho biết, trong bối cảnh nhiều thị trường lớn liên tục áp dụng nhiều quy định mới như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM); quy định về bao bì và chất thải bao bì (PPWR); hộ chiếu sản phẩm số (Digital Product Passport) cùng các tiêu chuẩn ESG;… thì tiêu chí "xanh" đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, doanh nghiệp cũng đang bước vào giai đoạn thực thi các quy định mới của Việt Nam về kinh tế tuần hoàn.
Theo ông Hà, doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm tái chế đối với nhiều nhóm sản phẩm, bao bì và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các sản phẩm khó tái chế theo quy định. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là tuân thủ quy định mà doanh nghiệp cần xem EPR như một cơ hội để tái cấu trúc mô hình sản xuất để kinh tế tuần hoàn không làm giảm tăng trưởng mà giúp tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một lượng tài nguyên hoặc từ lượng tài nguyên ít hơn.
Tin liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm TP.HCM mang tên Bác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố phát triển thành siêu đô thị chiến lược, đa trung tâm, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).












