BNEWS Theo tin mới nhất từ các nhà chức trách Peru, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt chở khách lao xuống vực tại miền Nam Peru đã lên tới 44 người, tăng gấp đôi so với thông tin ban đầu.
Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh cho biết vụ việc xảy ra vào tối 21/2 (theo giờ Việt Nam) khi xe chở hành khách lao khỏi đường cao tốc Pan-American và rơi từ độ cao 100m sườn núi khu vực Arequipa ở miền Nam Peru.
Cảnh sát quốc gia Peru xác nhận lực lượng cứu hộ đã giải cứu được nhiều người bị thương và đưa tới bệnh viện. Theo danh sách của công ty vận tải Rey Latino, công ty sở hữu xe buýt gặp nạn trên, trên xe chở khoảng 45 hành khách.
Tuy nhiên, cảnh sát khẳng định số người thực tế cao hơn con số đó do nhiều hành khách đã bắt xe dọc đường và không có tên trong danh sách đăng ký.
Trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter, Tổng thống Peru Pedro Pablo Kuczynski đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông, đồng thời đã yêu cầu tiến hành khẩn trương các công tác cứu nạn khẩn cấp và vận chuyển nạn nhân vào các trung tâm y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa.
Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ 2 của Peru trong năm nay. Trước đó, ngày 2/1, một vụ tai nạn tương tự tại vùng duyên hải miền Trung Peru đã khiến 52 người thiệt mạng./.
Xem thêm:
>>>Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
>>>Gia Lai: Xe ô tô 4 chỗ lao xuống vực, 2 cha con chết cháy
Tin liên quan
Ngày 29 Tết, tai nạn giao thông cướp đi 20 sinh mạng
Trong ngày 14/2, tức 29 Tết – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm 20 người chết và 22 người bị thương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ
Việc gia hạn giúp Điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump họp với giới lọc dầu để tìm cách tăng công suất và hạ giá xăng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 dự kiến gặp lãnh đạo các công ty lọc dầu và bán lẻ nhiên liệu nhằm tìm biện pháp tăng công suất lọc dầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trở lại lên hơn 3% trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.













