BNEWS Kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đã tăng gần 50% trong 9 tháng qua tính theo đồng USD, bất chấp căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, giai đoạn từ tháng 1-9/2021, kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc đã tăng gần 50%, tính theo đồng USD, bất chấp căng thẳng giữa hai nước ngày càng gia tăng và Trung Quốc liên tục ban hành các lệnh hạn chế nhập khẩu hàng hóa từ "xứ Chuột túi".
Dữ liệu thương mại mới nhất của Trung Quốc, được công bố ngày 13/10, cho thấy từ tháng 1-9/2021, Trung Quốc nhập khẩu 127,58 tỷ USD hàng hóa của Australia, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tính riêng tháng 9/2021, kim ngạch nhập khẩu từ Australia đạt mức cao kỷ lục, chạm ngưỡng 15,04 tỷ USD. Việc kim ngạch xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc ngày càng cao chủ yếu là do giá hàng hóa tăng, bù đắp phần thiệt hại từ các lệnh hạn chế của Bắc Kinh áp dụng đối với rượu vang, thịt bò, lúa mạch, than đá, hải sản và các sản phẩm xuất khẩu khác của Australia. Các nhà phân tích ước tính khoảng 20 tỷ AUD (14 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Australia đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế đó. Bất chấp mối quan hệ song phương giữa hai nước ngày càng xấu đi, không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị tăng cường các "cuộc tấn công thương mại chống lại Australia".Mặc dù vậy, nhu cầu về quặng sắt của nước này hiện có xu hướng giảm, do Trung Quốc đang tìm cách cắt giảm sản lượng thép để đáp ứng mục tiêu giảm khí phát thải. Trong thời gian từ tháng 1-9/2021, nhập khẩu quặng sắt theo khối lượng của Trung Quốc đã giảm 3%, so với cùng kỳ năm trước.
Các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, xuất khẩu hàng hóa của Australia sang Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể, thậm chí tiếp tục tăng.Thứ nhất là do Bắc Kinh đang cần sự ủng hộ của Canberra, để có thể thành công tham gia vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thứ hai là do nước này đang trong tình trạng thiếu hụt điện năng nghiêm trọng, cần nhập khẩu một lượng lớn hàng năng lượng, để đảm bảo duy trì hoạt động kinh tế và sản xuất điện.
Trong tháng này, Trung Quốc đã cho phép một số lô hàng chở than của Australia được thông quan.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, 1/3 lượng hàng hóa xuất khẩu của Australia có điểm đến là quốc gia lớn nhất châu Á, trong đó điển hình nhất là các mặt hàng năng lượng như quặng sắt, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than luyện kim.Australia cung cấp tới 60% nhu cầu quặng sắt, đồng thời giữ vị trí là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất của Trung Quốc. Giai đoạn 2019-2020, trước khi Trung Quốc ban hành các lệnh cấm nhập khẩu than từ Australia, hơn 1/3 sản lượng tiêu thụ than luyện kim nhập khẩu của nước này đến từ các nhà cung cấp "xứ Chuột túi"./.
Tin liên quan
Australia hưởng lợi lớn từ thỏa thuận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu
Australia được hưởng lợi ích lớn từ các thay đổi sâu rộng đối với các quy tắc thuế toàn cầu vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thông qua vào cuối tuần qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











