BNEWS Ngay đầu năm 2018, Indonesia đột ngột thông báo mở thầu 500.000 tấn gạo và yêu cầu phải giao hàng ngay trong tháng 2/2018.
Lượng hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo từ năm 2017 chuyển sang còn nhiều, Indonesia đột ngột nhập khẩu gạo ngay từ đầu năm trong khi nguồn cung gạo trên thị trường khá hạn chế là những tín hiệu lạc quan hứa hẹn một năm xuất khẩu gạo khởi sắc nhất là trong quý 1/2018.
Nguồn cung hạn chế Theo thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm 2017, các doanh nghiệp đã xuất khẩu trên 5,7 triệu tấn gạo, vượt xa kế hoạch đề ra. Hợp đồng đăng ký xuất khẩu tính đến cuối năm 2017 đạt gần 6,4 triệu tấn gạo nên hiện vẫn còn khoảng 630.000 tấn gạo đã đăng ký xuất khẩu được chuyển sang năm 2018. Đây là một trong những yếu tố tạo đà cho xuất khẩu gạo sôi động trong đầu năm nay. Mặt khác, cân đối lượng tồn kho và hợp đồng đăng ký xuất khẩu gạo cho thấy lượng gạo tồn kho hiện còn khá ít, chỉ còn trên 100.000 tấn. Trong khi đó, vụ Đông Xuân 2018 chưa vào thời kỳ thu hoạch rộ khiến nguồn cung gạo trong nước không nhiều. Đây cũng là lí do mà trong đợt đấu thầu gạo của Indonesia vừa qua, Việt Nam chỉ tham gia bỏ thầu và trúng thầu 141.000 tấn gạo. Ông Nguyễn Ngọc Nam, quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) -một trong 2 doanh nghiệp trúng thầu cung cấp gạo cho Indonesia đợt này cho biết, ngay đầu năm 2018, Indonesia đột ngột thông báo mở thầu 500.000 tấn gạo và yêu cầu phải giao hàng ngay trong tháng 2/2018.Do thời gian giao hàng gấp kèm theo lượng tồn kho còn khá hạn chế nên Việt Nam chỉ có 2 doanh nghiệp là Vinafood 1 và Vinafood 2 tham gia đấu thầu.
Theo ông Nam, kết quả mở thầu có 8/11 doanh nghiệp của 4 nước là Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Paskistan trúng thầu, nhưng với số lượng bỏ thầu khá ít, tổng cộng 346.000 tấn; trong đó, 2 doanh nghiệp của Việt Nam trúng thầu 141.000 tấn. Kết quả trên cho thấy, nguồn tồn kho gối đầu của các nước xuất khẩu gạo hiện cũng không có nhiều. Trên thực tế, Thái Lan đã “thanh toán” xong lượng gạo dự trữ "khổng lồ", hiện Thái Lan chủ yếu là gạo chất lượng cao, nhưng vụ mùa vừa rồi năng suất giảm. Ấn Độ trong năm 2017 đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng dường như cũng đã “vét” hết gạo để xuất khẩu nên lượng gạo gối đầu sang năm 2018 cũng không nhiều. Trước nhu cầu tiêu thụ gạo thế giới dự báo sẽ tăng cao trong năm 2018 và Trung Quốc vẫn là nước có nhu cầu nhập khẩu gạo lớn nhất. Kế đó là Indonesia sau 2 năm hầu như không nhập khẩu gạo nay đã bắt đầu nhập khẩu trở lại; Philippines cũng được dự báo sẽ tăng số lượng nhập khẩu gạo trong năm nay…Điều này cho thấy thị trường thương mại gạo có dấu hiệu khởi sắc ngay trong đầu năm 2018, tạo thuận lợi cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam. Dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng cho thấy, một số thị trường nhập khẩu gạo chính của Việt Nam như Philippines, Malaysia, Indonesia, Bờ Biển Ngà… sẽ tăng nhập khẩu gạo trong năm nay. Cũng theo dự báo của USDA, 2 nước xuất khẩu gạo lớn nhất trong năm 2018 tiếp tục là Ấn Độ và Thái Lan.Riêng Việt Nam, lượng gạo xuất khẩu năm 2018 có thể tăng thêm 400.000 tấn so với năm 2017, đạt trên 6 triệu tấn. Gạo xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng lên chủ yếu nhờ nhu cầu ở khu vực Đông Nam Á, nhất là tại Phillippines.
Không lo tạm trữ lúa gạoTheo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước tính, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2018 đạt 524.000 tấn với giá trị 249 triệu USD, tăng mạnh 56,5% về khối lượng và tăng tới 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.Đáng chú ý, sau khi Việt Nam trúng thầu cung cấp gạo cho Indonesia, giá gạo trong nước và xuất khẩu có xu hướng tăng lên. Ông Nguyễn Ngọc Nam, quyền Tổng giám đốc Vinafood 2 nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam và Thái Lan cùng đấu thầu gạo mà Việt Nam lại trúng thầu với giá cao hơn. Cụ thể, Vinafood 2 đã trúng thầu với mức giá 475 USD/tấn (giá CIF) và là mức giá cao nhất trong đợt đấu thầu này, trong khi Thái Lan chỉ ở mức 471-473 USD/tấn.
Kết quả này cũng khiến giá gạo trong nước và xuất khẩu tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Giá gạo 5% tấm đã tăng khoảng 35-40 USD/tấn, từ mức 405-410 USD/tấn trong tháng 12/2017 lên 440-450 USD/tấn từ cuối tháng 1/2018 đến nay. Theo bà Đặng Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực - thực phẩm Long An, giá gạo nếp cũng có xu hướng tăng trong tháng đầu năm 2018, lên mức 520-530 USD/tấn, tăng tới 50 USD/tấn so với cuối năm 2017. Hiện thị trường nhập khẩu nếp của Việt Nam không chỉ có riêng Trung Quốc mà còn có sự tham gia của các doanh nghiệp Indonesia và Philippines. Điều này góp phần giảm rủi ro trong vấn đề xuất khẩu gạo nếp do ít lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi xuất khẩu nếp trong năm 2017 lên đến trên 1,4 triệu tấn. Theo dự đoán của các doanh nghiệp, giá lúa gạo trong nước sẽ có xu hướng giảm trong tháng 2/2018 khi vụ Đông Xuân bắt đầu thu hoạch rộ. Tuy vậy, giá lúa gạo vẫn sẽ ở mức cao so với những năm trước đó. Với tình hình nhu cầu thị trường và giá gạo nội địa hiện nay, các dự báo cũng cho thấy vụ Đông Xuân 2017-2018 sẽ là năm thứ 3 liên tiếp không phải thực hiện chính sách thu mua tạm trữ lúa gạo. Số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho thấy, tính đến đầu tháng 2/2018, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân với diện tích khoảng 160.000 ha trong tổng 1.550 ha diện tích lúa đã xuống giống. Dự kiến, cuối tháng 2, đầu tháng 3/2018 sẽ bắt đầu vào thu hoạch rộ vụ Đông Xuân./.>>>Xung quanh chính sách nhập khẩu gạo của Indonesia
Tin liên quan
Chính phủ hỗ trợ gần 800 nghìn tấn gạo cho nhân dân Nghệ An bị mất mùa năm 2017
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng "lệnh" đảm bảo an toàn cho công trình đang thi công mùa mưa lũ
Cục Đường bộ Việt Nam chú trọng bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công.
-
Kinh tế Việt NamGần 1.700 tỷ đồng đầu tư các dự án giao thông trọng điểm tại Đồng Tháp
Đồng Tháp đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn gần 1.700 tỷ đồng, tạo đột phá kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển công nghiệp, kinh tế biển và thu hút đầu tư.
-
Kinh tế Việt NamPhát động Chương trình Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026
Trí tuệ nhân tạo không còn đơn thuần là một công nghệ mới mà đã trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế số và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Công điện số 48/CĐ-TTg ngày 17/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Tp. Hà Nội.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Lào Cai cần cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026, Lào Cai trao quyết định chủ trương đầu tư cho 24 dự án với tổng vốn hơn 24.160 tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng, năng lượng, công nghiệp chế biến và nhà ở.
-
Kinh tế Việt NamDừng đặt lịch đăng kiểm qua ứng dụng trực tuyến TTDK
Chủ phương tiện có thể đưa xe trực tiếp đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào để thực hiện kiểm định mà không cần đăng ký, đặt lịch qua ứng dụng TTDK.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo vùng phát thải thấp, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh
Hà Nội đồng loạt triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, đầu tư hạ tầng giao thông xanh, mở rộng xe buýt điện, hướng tới giảm ô nhiễm và phát triển đô thị bền vững theo Luật Thủ đô.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ công khai danh sách nợ thuế với tổng số tiền hơn 3.400 tỷ đồng
Thuế thành phố Cần Thơ vừa ban hành thông báo công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
-
Kinh tế Việt NamÁp lực nguồn vốn lớn, TP. Hồ Chí Minh tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Năm 2026, TP. Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ giao gần 147.600 tỷ đồng vốn đầu tư công - mức cao nhất trong 34 địa phương, chiếm gần 15% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước.












