Hàn Quốc giảm nhập khẩu nông sản Trung Quốc trong năm 2017

06:30' - 31/01/2018
BNEWS Viện Kinh tế Nông thôn Hàn Quốc (KREI) cho biết nước này giảm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Trung Quốc trong năm 2017, song nhập khẩu một số mặt hàng như hoa quả, rau và thịt lại tăng cao.

Theo phân tích của KREI dựa trên số liệu của Viện Xúc tiến Thống kê thương mại Hàn Quốc, “xứ kim chi” đã nhập khẩu 3,62 triệu USD các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thịt từ Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1-10/2017, giảm 1,8% so với mức nhập khẩu trung bình trước khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương có hiệu lực.
FTA giữa Trung Quốc với Hàn Quốc được thực thi từ ngày 20/12/2015. Mức nhập khẩu trung bình trước khi FTA có hiệu lực được tính toán trong giai đoạn từ năm 2011-2015, sau khi đã loại trừ các số liệu nhập khẩu cao nhất và thấp nhất.
Lượng ngũ cốc mà Hàn Quốc nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm 29,1% so với trước thời điểm FTA song phương có hiệu lực, với các mặt hàng như gạo, vừng, đậu phộng... đều giảm.

Riêng nhập khẩu gạo giảm tới 11%. Nhập khẩu hàng lâm sản từ Trung Quốc vào Hàn Quốc trong năm ngoái cũng giảm 6,2% xuống 1,39 triệu USD.
Tuy nhiên, theo số liệu của KREI, nhập khẩu các sản phẩm thịt trong năm 2017 lại tăng 8% so với năm trước đó, lên 166 triệu USD. Riêng lượng thịt gà nhập khẩu tăng lên 34.000 tấn, tăng cao so với 25.000 tấn trong năm 2015.
Theo thống kê, Trung Quốc chiếm khoảng 13% tổng giá trị các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Hàn Quốc, tăng 0,6 điểm phần trăm so với mức nhập khẩu trước khi FTA có hiệu lực.
Xem thêm:

>>>Đình chỉ hoạt động một cơ sở “hô biến” nông sản Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt

>>>Kia có kế hoạch tăng 40% sản lượng tại Mexico năm nay



Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục