BNEWS Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói: “Tôi vẫn tin rằng một thoả thuận ba bên cùng thắng không những có thể, mà còn chắc chắn xảy ra”.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 21/3 đã lần đầu tiên bày tỏ lạc quan về triển vọng có thể đạt được thoả thuận về tái đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) trong bối cảnh các nhà thương thuyết ba nước dường như có thể đi tới nhất trí về một trong những vấn đề gai góc nhất của thoả thuận quan trọng này.
Phát biểu trong chuyến công du thành phố Toronto, thủ phủ tỉnh Ontario, Thủ tướng Trudeau nói: “Tôi vẫn tin rằng một thoả thuận ba bên cùng thắng không những có thể, mà còn chắc chắn xảy ra”. Thủ tướng Trudeau bày tỏ sự lạc quan trên sau khi Chủ tịch Unifor Jerry Dias dẫn lời một số quan chức Chính phủ Canada giấu tên cho biết phía Mỹ đã chấp nhận từ bỏ yêu sách phụ tùng Mỹ phải chiếm 50% trong tổng tỷ lệ nội địa hoá đối với ô tô sản xuất tại Bắc Mỹ. ông Dias khẳng định “Phía Mỹ đã rút lại yêu sách này”. Trước đó, đây là điểm gây tranh cãi nhất giữa Mỹ với Canada và Mexico. Cũng theo ông Dias, NAFTA sẽ không thể có tiến triển chừng nào phía Mỹ còn giữ yêu sách của họ. Hiện tại, một số công ty ô tô của Mỹ đang tăng cường vận động để chống lại yêu sách trên vì lo ngại nguy cơ NAFTA đổ vỡ kéo theo sự sụp đổ của một trong những ngành công nghiệp có mức độ tích hợp cao nhất trong khu vực. Theo một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán, dù đã có dấu hiệu khả quan trong lĩnh vực ô tô nhưng giữa ba nước vẫn còn khoảng cách khá lớn. Mỹ, Canada và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo, vòng đàm phán thứ 8, tại thủ đô Washington vào tháng Tư. Trước thềm vòng đàm phán này, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết ba nước “cuối cùng cũng đã đồng quan điểm” trong vấn đề nội địa hoá ô tô.Tuy nhiên, ông Lighthizer không quên chỉ trích luật sở hữu bản quyền của Canada và yêu cầu Canada phải dỡ bỏ thuế quan cũng như những quy định bảo hộ ngành sản xuất sữa trong nước.
>>>Tổng thống Mỹ kêu gọi nhanh chóng hoàn tất các cuộc tái đàm phán NAFTA
Tin liên quan
Đàm phán NAFTA: Gậy ông đập lưng ông (Phần 3)
Để biện minh cho việc áp dụng các biện pháp tự vệ, Mỹ sẽ phải chứng minh mối liên hệ giữa việc tăng nhập khẩu với những tổn hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHội nghị Trung ương 3: Mở không gian phát triển kinh tế biển trong tư duy quản trị thống nhất
Với đường bờ biển dài gần 500km, tỉnh Khánh Hòa có lợi thế vượt trội để thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.
-
Ý kiến và Bình luậnTừ chỉ đạo của Tổng Bí thư: Phương thức về sự giàu có bền vững của quốc gia
Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ dành cho các nhà hoạch định chính sách mà còn là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân.
-
Ý kiến và Bình luậnTruyền thông Lào: Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến lược quân sự thiên tài của Việt Nam
Tạp chí Quốc phòng của Lào vừa đăng bài xã luận khẳng định “Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến lược quân sự...
-
Ý kiến và Bình luậnTrước "ngã rẽ" của kỳ vọng
Ông Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh sau khi kế nhiệm ông Keir Starmer.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ra nước ngoài
Để thực hiện tốt vai trò cầu nối quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, trước hết cần tạo môi trường học tập thân thiện, giúp sinh viên tự tin và yêu thích tiếng Việt.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo Indonesia: Việt Nam có lợi thế trong cuộc đua hút đầu tư xe điện
Lợi thế cạnh tranh của ngành xe điện không còn phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên khoáng sản mà nằm ở năng lực xây dựng môi trường đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
-
Ý kiến và Bình luậnNguồn vốn ODA tiếp tục là động lực cho các dự án hạ tầng chiến lược
Ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã làm rõ những nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng ODA trong thời gian tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.












