BNEWS Ngày 18/6, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 716 tỷ USD, ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump nhằm xây dựng một lực lượng quân đội lớn mạnh hơn.
Tuy nhiên, việc dự luật có một điều khoản sửa đổi về việc cấm tập đoàn viễn thông ZTE khổng lồ của Trung Quốc nối lại hoạt động với các nhà cung cấp của Mỹ được cho là mâu thuẫn với chính sách của Nhà Trắng.
Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật trên với tỷ lệ 85 phiếu thuận và 10 phiếu chống. Dự luật Cấp phép quốc phòng (NDAA) thông qua khoản chi tiêu ngân sách quốc phòng cơ bản trị giá 639 tỷ USD để mua vũ khí, tàu thuyền và máy bay quân sự cũng như chi trả lương cho binh lính.
Cùng với đó là khoản 69 tỷ USD bổ sung cho quỹ xử lý các cuộc xung đột đang diễn ra. Dự luật này cần phải được khớp với phiên bản NDAA đã được thông qua tại Hạ viện để có bản cuối cùng trình lên thông qua ở cả hai viện trước khi chuyển lên tổng thống ký ban hành thành luật chính thức
Điều đáng chú ý là dự luật này còn bao gồm một điều khoản sửa đổi được cho là đi ngược với thỏa thuận của chính quyền Trump về việc cho phép ZTE nối lại hoạt động kinh doanh với các nhà cung cấp của Mỹ.
Đây là lần hiếm hoi Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát có quyết định đi ngược với chính sách Nhà Trắng. Điều khoản này cũng không có trong bản NDAA đã được Hạ viện thông qua.
Điều khoản sửa đổi dù nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ, nhưng vấp phải sự phản đối của Nhà Trắng và một số nghị sĩ Cộng hòa rất có ảnh hưởng tại cả hai viện vốn luôn ủng hộ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump.
Vì vậy, khả năng điều khoản này có mặt trong bản NDAA cuối cùng là không cao đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Trump có thể sẽ vận động hành lang để Quốc hội không thông qua điều khoản này.
Nếu có mặt trong bản NDAA cuối cùng thì nội dung điều khoản này được cho là sẽ mềm mỏng hơn qua đó ngăn chặn Bộ Quốc phòng Mỹ làm việc với bất kỳ một bên nào có sử dụng các thiết bị điện tử viễn thông hoặc dịch vụ của ZTE cũng như các công ty Trung Quốc khác như Huawei Technologies Co Ltd.
Các nghị sĩ Mỹ ở cả hai đảng từng cảnh báo nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia từ ZTE sau khi tập đoàn này vi phạm thỏa thuận trừng phạt những cá nhân mà phía Mỹ kết luận vi phạm các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran và Triều Tiên.
Hồi đầu năm, Chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh cấm ZTE tiếp cận thị trường nước này nhưng sau đó chính quyền của Tổng thống Trump đã đạt một thỏa thuận với Bắc Kinh nhằm gỡ bỏ lệnh cấm này tại các vòng đàm phán thỏa thuận thương mại rộng hơn với Trung Quốc diễn ra hồi tháng 5 vừa qua./.
Tin liên quan
Thượng viện Mỹ rút ngắn kỳ nghỉ thường niên xúc tiến các vấn đề "treo"
Ngày 5/6, các lãnh đạo thượng viện Mỹ đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ thường niên vào tháng 8 để có thêm thời gian thảo luận về nhiều bất đồng còn tồn đọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Tín hiệu cảnh báo rủi ro ngày càng tăng do biến đổi khí hậu
Các nhà khoa học nhận định băng tuyết ở Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới, đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên.
-
Kinh tế Thế giớiHạ viện Mỹ thông qua ngân sách tạm thời, tránh nguy cơ chính phủ đóng cửa trước bầu cử giữa kỳ
Việc gia hạn giúp Điện Capitol có thêm khoảng 10 tuần để đàm phán ngân sách đầy đủ sau bầu cử.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Trump họp với giới lọc dầu để tìm cách tăng công suất và hạ giá xăng
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/9 dự kiến gặp lãnh đạo các công ty lọc dầu và bán lẻ nhiên liệu nhằm tìm biện pháp tăng công suất lọc dầu.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trở lại lên hơn 3% trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.












