BNEWS Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chứng kiến đà tăng trưởng cao chưa từng có trước đây trên Phố Wall trong 100 ngày đầu tại vị của mình.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chứng kiến đà tăng trưởng cao chưa từng có trước đây trên Phố Wall trong 100 ngày đầu tại vị của mình, tốt hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào kể từ ít nhất là những năm 1950 và thời của cựu Tổng thống Dwight Eisenhower.
Chính sách kích thích khổng lồ và nền kinh tế đang trên đà bùng nổ, cả hai yếu tố đều đã bắt đầu từ trước cả khi ông Biden nhậm chức, đã góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ.Chỉ số tổng hợp S&P 500 đã tăng 24,1% kể từ ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống với những con số có thể dễ dàng đánh bại những thành tích trên thị trường chứng khoán dưới thời của bất kỳ người tiền nhiệm nào.
Giai đoạn duy nhất kể từ năm 1953 có mức tăng gần bằng với thời của ông Biden là nhiệm kỳ của cựu Tổng thống John F. Kennedy, khi chỉ số S&P 500 tăng 18,5% trong 100 ngày đầu tại vị của ông.Thậm chí của cựu Tổng thống Donald Trump, người luôn ca ngợi sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, cũng chỉ chứng kiến mức tăng 11,4% trong 100 ngày đầu tại vị của mình.
Tất nhiên, khó có thể đánh giá kết quả vào giai đoạn đầu của một nhiệm kỳ tổng thống. Và trong trường hợp của ông Biden, rất khó để đánh giá xem liệu thị trường đang đặc biệt phản ứng với ông hay đơn giản chỉ là đang nối tiếp những diễn biến đã bắt đầu từ tháng 3/2020. Trên thực tế, không có một vị cựu tổng thống nào có được thế thuận lợi như những gì mà ông Biden được thừa hưởng hồi tháng Một.Khi đó, Quốc hội Mỹ đã tung ra các biện pháp kích thích trị giá hơn 3.000 tỷ USD và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nới lỏng chính sách tiền tệ và đưa lãi suất về mức thấp nhất trong lịch sử của ngân hàng này.
Hơn 5.300 tỷ USD đã được chi cho những nỗ lực giải cứu liên quan đến dịch COVID-19, và chính phủ cũng đã thực hiện chương trình mua trái phiếu với quy mô khổng lồ.
Và với hàng nghìn tỷ USD dự kiến được đầu tư cho cơ sở hạ tầng trong thời gian sắp tới, các nhà đầu tư lại càng có lý do để “bơm” tiền vào chứng khoán.Bên cạnh đó, Mỹ đang tiến hành tiêm chủng cho khoảng 3 triệu người mỗi ngày, với kỳ vọng nền kinh tế sẽ duy trì được đà tăng trưởng khi ngày càng có nhiều hoạt động được quay trở lại bình thường.
So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số S&P 500 đã tăng khoảng 48%. Trong giai đoạn từ tháng 11/2020-3/2021, giới đầu tư đã đổ vào các quỹ dựa trên chứng khoán lượng vốn cao nhất trong 12 năm qua, theo ngân hàng Bank of America. Và đà khởi sắc của thị trường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dù biết rằng Tổng thống có ý định nâng thuế lợi tức đầu tư đối với các cá nhân giàu có nhất, cũng như tăng thuế doanh nghiệp./.Tin liên quan
Bang Florida kiện chính quyền Tổng thống Joe Biden
Bang Florida (Mỹ) đã đệ đơn kiện chính quyền của Tổng thống Joe Biden ra tòa án liên bang nhằm đảo ngược quyết định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cấm lĩnh vực kinh doanh du thuyền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%











