"7 ngày nguy hiểm" mùa tết Songkran
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, các nhà chức trách Thái Lan đã ghi nhận hơn 1.000 vụ tai nạn giao thông trong 3 ngày đầu tiên của chiến dịch an toàn giao thông mùa Tết cổ truyền Songkran có tên gọi là “7 ngày nguy hiểm”. Hậu quả đã có 110 người thiệt mạng và 1.102 người bị thương.
Tết Songkran hay còn gọi là Lễ hội té nước ở Thái Lan năm nay diễn ra từ ngày 13-15/4, nhưng chiến dịch an toàn giao thông được phát động theo thông lệ từ ngày 11-17/4 vì đây là thời điểm số vụ tai nạn giao thông thường tăng đột biến do có đến hàng triệu phương tiện đồng loạt di chuyển vào dịp này.
Năm ngoái, do kỳ nghỉ Songkran bị hoãn, lưu lượng giao thông ra khỏi thủ đô Bangkok trên các tuyến đường cao tốc đã giảm 44% so với kỳ năm trước nhờ các biện pháp hạn chế di chuyển của người dân mà chính phủ áp đặt.
Khác với năm 2020 khi người dân Thái Lan phải đón Tết cổ truyền trong lặng lẽ do kỳ nghỉ bị hoãn để phòng chống dịch COVID-19, năm nay Chính phủ Thái Lan không áp đặt lệnh cấm đi lại mặc dù cả nước đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ 3 bùng phát từ cuối tháng trước từ các quán rượu ở Bangkok.
Tuy nhiên, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) đã ban hành lệnh cấm tất cả các hoạt động té nước, trừ những phong tục truyền thống như tắm tượng Phật và rửa tay cho người già, trong dịp Songkran năm nay.
Ngoài ra, hàng loạt địa phương ở Thái Lan, kể cả thủ đô Bangkok, đã quyết định hủy tất cả các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền Songkran nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng hơn.
CCSA cũng đã ra lệnh đóng cửa các địa điểm giải trí, tiệm mátxa và những tụ điểm ban đêm khác tại 41/77 tỉnh trên toàn quốc trong ít nhất 14 ngày kể từ 10/4.
Mặc dù thăm dò dư luận cho thấy rất nhiều người Thái Lan có kế hoạch hủy bỏ các hoạt động mừng Năm mới và lựa chọn thực hiện các nghi lễ truyền thống tại nhà cùng với gia đình, lái xe quá tốc độ và người điều khiển phương tiện uống rượu bia vẫn là hai nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông trong những ngày đầu của chiến dịch an toàn giao thông.
Thái Lan là quốc gia có tỷ lệ tử vong do tai nạn đường bộ cao nhất ASEAN, với 32,7%. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2019, quốc gia Đông Nam Á này phải gánh chịu thiệt hại ước tính 500 tỷ baht (15,8 tỷ USD), tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) cả nước do tai nạn đường bộ và hơn 80% số vụ tai nạn liên quan đến xe máy.
Khoảng 39% số người chết vì tai nạn giao thông là trụ cột gia đình, gián tiếp ảnh hưởng 2,43 người thân. Đây được cho là một tổn thất đối với nhân khẩu học của Thái Lan khi đất nước bước vào một xã hội lão hóa.
Số người chết và số vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Thái Lan trong năm 2020 đã giảm so với năm trước, một phần là do lệnh phong tỏa toàn quốc để phòng chống COVID-19.
Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo rằng số người chết vì tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm 2021 sẽ tăng trở lại. Hai kịch bản được đưa ra bằng cách sử dụng số liệu thống kê cho thấy mỗi năm Thái Lan ước tính sẽ có từ 15.399 đến 18.606 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 năm tới (từ năm 2021 đến năm 2027)./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan: Bangkok hủy các hoạt động mừng Tết Songkran
11:21' - 08/04/2021
Thủ đô Bangkok của Thái Lan đã quyết định hủy bỏ tất cả các hoạt động đón mừng Tết cổ truyền Songkran, hay còn gọi là Lễ hội té nước, tại tất cả các quận nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan rộng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Lũ trên sông Bồ xuống chậm, vẫn duy trì nguy hiểm trên mức báo động 3
13:05'
Sau khi đạt đỉnh lũ vào đêm qua, sáng sớm 28/10/2025, mực nước trên sông Bồ (thành phố Huế) đã bắt đầu xuống nhưng với tốc độ rất chậm.
-
Kinh tế & Xã hội
Đèo Gia Bắc (Lâm Đồng) tạm thông xe sau sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn
13:05'
Mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các công trình công cộng và cho người dân. Đặc biệt, nhiều tuyến quốc lộ thuộc khi vực các đèo Đại Ninh, Sông Pha, Gia Bắc đã bị sạt lở.
-
Kinh tế & Xã hội
Chạy đua với triều cường, sạt lở: Vĩnh Long với giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”
12:55'
Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị chức năng, vùng nguy cơ cao tăng cường theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến triều cường, mưa bão và tổ chức phương án giải pháp “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”.
-
Kinh tế & Xã hội
Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mưa lớn ở Trung Bộ
12:53'
Kiểm tra, rà soát các công trình thủy lợi trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố để chủ động triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình trước mưa lớn ở Trung Bộ.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế đã di dời trên 4.450 người tránh lũ đặc biệt lớn
12:39'
Hiện các sông đã cắt đỉnh lũ, tuy nhiên lũ xuống chậm. Dự báo, từ chiều tối cùng ngày đến sáng 29/10, lũ trên sông Hương vẫn duy trì mức báo động 3.
-
Kinh tế & Xã hội
4 căn nhà bị cuốn trôi, Đồng Tháp lại "nóng” điểm sạt lở sông Tiền
12:13'
Vào đêm ngày 27 và rạng sáng ngày 28/10, tại khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp xảy ra sạt lở bờ sông Tiền, làm 4 căn nhà của người dân đổ sụp xuống sông.
-
Kinh tế & Xã hội
Hoạt động tàu cao tốc tại Pháp tê liệt do đốt phá
11:22'
Hàng chục chuyến tàu cao tốc tại Pháp đã bị gián đoạn trong ngày 27/10, sau khi xảy ra vụ phóng hỏa làm cháy hệ thống dây cáp đường sắt – trong đó có tuyến huyết mạch nối thủ đô Paris với miền Nam.
-
Kinh tế & Xã hội
Huế: Theo sát mức lũ để khôi phục lại cấp điện cho người dân
11:21'
Ngày 28/10, Giám đốc Công ty Điện lực Huế Nguyễn Đại Phúc cho biết, do mưa lũ đặc biệt lớn, công ty đang cắt điện 201.100 khách hàng, chiếm 59% tổng số khách hàng trên địa bàn thành phố Huế.
-
Kinh tế & Xã hội
Hội chợ Mùa thu 2025: Sức nóng từ tinh hoa vùng miền Việt
11:21'
Tại các khu trưng bày, không khí giao thương diễn ra nhộn nhịp với sự góp mặt của hơn 300 gian hàng đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền.

Người dân tham gia Tết Songkran tại thủ đô Bangkok. Ảnh: THX/TTXVN