Adani “bốc hơi” gần 72 tỷ USD sau cáo buộc của Hindenburg Research

19:55' - 01/02/2023
BNEWS Hầu hết giá cổ phiếu của công ty thuộc Tập đoàn Adani của tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani tiếp tục sụt giảm giá trị trong phiên giao dịch ngày 1/2, nâng mức thiệt hại của tập đoàn này lên tới gần 72 tỷ USD.

Trong phiên giao dịch sáng 1/2, giá cổ phiếu của Adani Total Gas (công ty liên doanh giữa Tập đoàn Adani và Tập đoàn năng lượng Total của Pháp) đã mất tới 10% giá trị, trong khi công ty năng lượng Adani Power là 5%, công ty điện lực Adani Transmission trượt giá 3% và công ty khai khoáng Adani Enterprises mất 2%. Điều này cho thấy những bác bỏ của tập đoàn Adani đối với cáo buộc từ Hindenburg Research, một công ty nổi tiếng về hoạt động bán khống, đã không thể xoa dịu các nhà đầu tư.

 

Sự trượt dốc này được cho là hệ quả từ báo cáo tài chính của Hindenburg Research. Hồi tuần trước, Hindenburg Research cho rằng tập đoàn Adani đã lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài, đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng nợ. Theo công ty này, có tới 85% trong số các cổ phiếu của 7 công ty con thuộc tập đoàn Adani được niêm yết trên thị trường được "định giá cao quá mức".

Tập đoàn Adani đã phủ nhận các cáo buộc của Hindenburg Research, cho rằng báo cáo của công ty này là vô căn cứ. Tập đoàn Adani cho biết Hindenburg đã không liên hệ tập đoàn để kiểm chứng thông tin.

Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg Research vẫn là một đòn mạnh giáng vào uy tín của Tập đoàn Adani, kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu của các nhà đầu tư.

Tỷ phú Gautam Adani là chủ sở hữu hãng điều hành sân bay lớn nhất ở Ấn Độ và thông qua 7 công ty niêm yết, ông đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện, xi măng và năng lượng xanh. Năm 2022, khi nhiều tài sản trên toàn cầu sụt giảm do thị trường chứng khoán lao dốc, tài sản của ông Adani lại tăng thêm 55 tỷ USD, nhờ đó trở thành tỷ phú kiếm thêm nhiều tiền nhất trong năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục