Ai Cập nhắm tới mục tiêu đón 30-40 triệu khách quốc tế hàng năm

09:06' - 23/11/2022
BNEWS Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Eissa nói rằng cơ quan này có mục tiêu tham vọng là đưa Ai Cập trở thành điểm đến của 30-40 triệu khách quốc tế hàng năm.

Phát biểu trong một cuộc họp của Hạ viện ngày 22/11, Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Ahmed Eissa nói rằng cơ quan này có mục tiêu tham vọng là đưa Ai Cập trở thành điểm đến của 30-40 triệu khách quốc tế hàng năm.

 


Bộ trưởng Eissa đã trích dẫn các kết quả tích cực của một nghiên cứu được thực hiện gần đây, tiết lộ rằng 272 triệu người được điều tra thuộc 12 quốc gia khác nhau đã bày tỏ mong muốn đến du lịch Ai Cập.
Mặt khác, ông Eissa nói rằng Ai Cập mới chỉ có 211.000 phòng trong tổng số 1.200 khách sạn. Con số này ít hơn nhiều so với tiềm năng của đất nước "Kim tự tháp" và để đạt được mục tiêu đón 30-40 triệu du khách quốc tế, Ai Cập phải cung cấp thêm khoảng 290.000 phòng khách sạn với chi phí đầu tư ít nhất là 20 triệu USD. Các tàu du lịch của Ai Cập hiện đang cung cấp khoảng 15.000 phòng.
Cơ quan Huy động và Thống kê Trung ương Ai Cập (CAPMAS) công bố khoảng 4,9 triệu khách lượt du khách đã đến thăm Ai Cập trong nửa đầu năm 2022, tăng 85,4% so với cùng kỳ của năm 2021 với 2,6 triệu lượt du khách.
CAPMAS cho biết thêm 8 triệu lượt du khách đã đến thăm Ai Cập trong năm 2021, tăng 117,5% so với mức 3,7 triệu lượt du khách của năm 2020 trong bối cảnh xảy ra đại dịch COVID-19. Với những nỗ lực đáng kể nhằm phục hồi ngành du lịch, Ai Cập đã đạt doanh thu 5,1 tỷ USD trong chín tháng đầu của năm tài chính 2021-2022 (1/7/2021-30/6/2022).
CAPMAS cũng lưu ý trong năm 2021, khách quốc tế thuộc khu vực Đông Âu chiếm đa số với 50,6%, tiếp theo là Trung Đông với 18,9%, sau đó là Tây Âu với 16,4% và châu Phi với 7,1%. Tổng số khách du lịch đến Ai Cập từ các nước Arab là khoảng 2 triệu trong năm 2021, so với 0,9 triệu vào năm 2020, với mức tăng là 114,9%.

Trong nửa đầu năm 2022, số đêm lưu trú của du khách đạt 52,6 triệu đêm, so với 32,2 triệu đêm trong cùng kỳ năm 2021, tăng 63,6%./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục