BNEWS Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã công bố một gói thanh khoản trị giá 500 tỷ rupee (6,8 tỷ USD) để hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine, cung cấp thiết bị y tế... trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI tức ngân hàng trung ương) ngày 5/5 đã công bố một gói thanh khoản trị giá 500 tỷ rupee (6,8 tỷ USD) để hỗ trợ các nhà sản xuất vaccine, cung cấp thiết bị y tế, bệnh viện và bệnh nhân trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, đồng thời tiến hành đợt tái cơ cấu mới cho người vay cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thống đốc RBI Shaktikanta Das đã công bố một loạt biện pháp và chương trình để hỗ trợ nền kinh tế đang “chao đảo” trong làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 lần thứ hai tại Ấn Độ.Ông nói: “Trong cuộc chiến chống làn sóng lây nhiễm thứ hai, việc giảm bớt những hạn chế về tài chính cho tất cả các bên liên quan - chính phủ, bệnh viện, nhà sản xuất vaccine, nhà cung cấp oxy y tế và trên hết, những người dân có thể đang gặp khó khăn vì chi tiêu y tế tăng đột biến, đòi hỏi một phản ứng chính sách toàn diện và trúng đích”.
Thống đốc RBI cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp nhỏ và những tổ chức tài chính ở cấp cơ sở đang chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng hiện nay. Mục tiêu trước mắt là cứu sinh mạng và khôi phục sinh kế bằng mọi cách có thể. Theo kế hoạch trên, các ngân hàng có thể cung cấp hỗ trợ cho vay mới cho nhiều thực thể như nhà sản xuất vaccine, bệnh viện, phòng thí nghiệm bệnh lý, nhà sản xuất và nhà cung cấp oxy và máy thở.Bên cạnh đó, những người vay cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với dư nợ đến 250 triệu rupee (3,4 triệu USD) và những người không sử dụng biện pháp hoãn nợ hoặc tái cơ cấu nợ vào năm ngoái, có thể đề nghị cơ cấu lại các khoản vay của họ trong tối đa 2 năm và các ngân hàng sẽ phải thực hiện tái cơ cấu nợ trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.
Ông Shaktikanta Das cũng cho biết thêm tính đến ngày 30/3/2021, dữ trữ ngoại hối của Ấn Độ ở mức 588 tỷ USD, mang lại cho New Delhi sự tự tin để đối phó với những tác động toàn cầu. Ngày 5/5, Ấn Độ ghi nhận mức kỷ lục 3.780 ca tử vong do dịch COVID-19 và 382.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 20,66 triệu ca và 226.188 ca.Tình trạng các ca nhiễm gia tăng đột biến trong hai tháng qua đang gây sức ép lớn lên hệ thống y tế của Ấn Độ và đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng trầm trọng./.
Tin liên quan
Ấn Độ: Số ca tử vong trong ngày cao nhất từ khi dịch bùng phát
Ngày 5/5, Ấn Độ lại ghi nhận số ca tử vong mới cao kỷ lục là 3.780 ca, nâng số bệnh nhân không qua khỏi vì COVID-19 tại nước này lên 226.188 người.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngSăn đón giới siêu giàu – chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản
Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.











