Ấn Độ đạt mục tiêu xuất khẩu 400 tỷ USD sớm hơn kế hoạch

08:04' - 02/04/2022
BNEWS Ấn Độ đã đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 400 tỷ USD trước kế hoạch 10 ngày.

Ấn Độ đã đạt kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trị giá 400 tỷ USD trước kế hoạch 10 ngày, dù chứng kiến sự gián đoạn trong nền kinh tế toàn cầu bắt nguồn từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine  bùng phát hồi tháng trước.

 

Theo báo Business-Standard, con số 400 tỷ USD đã đạt được vào ngày 21/3, tăng 37% so với năm tài chính trước (2020-2021) khi Ấn Độ xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 291 tỷ USD.

Chính phủ Ấn Độ tự tin sẽ đạt mốc xuất khẩu trị giá 410 tỷ USD vào cuối tài khóa hiện nay (2021-2022) kết thúc ngày 31/3, vì nước này xuất khẩu trung bình khoảng 1,3 tỷ USD/ngày.

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh: “Ấn Độ đặt mục tiêu đầy tham vọng xuất khẩu 400 tỷ USD hàng hóa (trong tài khóa hiện tại) và đã lần đầu tiên đạt được mục tiêu này. Tôi xin chúc mừng những người nông dân, thợ dệt, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các nhà sản xuất, nhà xuất khẩu vì thành công này. Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình ‘Ấn Độ Tự lực’ của chúng ta”.

Cũng trong thời gian này, kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ tăng 51% so với cùng kỳ tài khóa trước lên 589 tỷ USD, dẫn  đến thâm hụt thương mại 189 tỷ USD, so với mức thâm hụt 114 tỷ USD trong tài khóa 2020-2021.

Theo Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ Piyush Goyal, để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ Ấn Độ đã xây dựng một chiến lược chi tiết, nhắm đến những quốc gia, sản phẩm cụ thể, các tổ chức xúc tiến xuất khẩu, theo dõi và thực hiện các điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Ông cũng lưu ý Ấn Độ đạt được mục tiêu xuất khẩu bất chấp nhiều thách thức, như hai làn sóng dịch COVID-19 ở Ấn Độ và căng thẳng địa chính trị gần đây ở Đông Âu. Tuy nhiên, xung đột Nga-Ukraine cũng sẽ gây ra một số gián đoạn.

Hàng hóa kỹ thuật, các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất hữu cơ và vô cơ là ba mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất từ Ấn Độ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục