Ấn Độ nhập khẩu nhiều dầu thô nhất trong vòng 7 năm

15:15' - 22/11/2018
BNEWS Trang tin Business Standard mới đây đã đưa tin nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ trong tháng 10/2018 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, đạt 21,02 triệu tấn và bằng với mức của tháng 4/2011.
Theo báo cáo của Cục Kế hoạch và Phân tích Dầu khí (PPAC) thuộc Bộ Dầu mỏ Ấn Độ, nhập khẩu dầu thô trong tháng 10/2018 của nước này tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu tăng do nhiều nhà máy lọc dầu tiếp tục mua hàng sau khi kết thúc hoạt động bảo trì. Cũng trong tháng 10/2018 nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Iran giảm khoảng 12% xuống khoảng 466.000 thùng/ngày.

Báo cáo trên cũng cho biết nhập khẩu các sản phẩm dầu giảm gần 20% và xuất khẩu giảm hơn 4%.

Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, nhập khẩu dầu thường tăng từ tháng 10 do nhu cầu nhiên liệu cao hơn trong mùa lễ hội và hoạt động công nghiệp gia tăng sau mùa mưa.

Hồi tháng trước, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu mỏ của Ấn Độ sẽ tăng 5,8 triệu thùng/ngày vào năm 2040, chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong giai đoạn này.

OPEC nhận định nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng 14,5 triệu thùng/ngày lên 111,7 triệu thùng/ngày vào năm 2040.

Cũng theo OPEC, Ấn Độ được dự đoán sẽ có nhu cầu dầu mỏ bổ sung lớn nhất (3,7%/năm) và tăng trưởng nhanh nhất trong giai đoạn đến năm 2040.

Bên cạnh đó, OPEC cho rằng ngành dầu mỏ toàn cầu cần đầu tư 11.000 tỷ USD để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu vào năm 2040.

>>>Chiến lược mới trong đàm phán FTA của Ấn Độ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục