Anh mua 50% cổ phần dự án hạt nhân Sizewell C

10:51' - 30/11/2022
BNEWS Anh xác nhận sẽ cấp khoảng 700 triệu bảng Anh (842 triệu USD) cho dự án Sizewell ở miền Đông Nam nước Anh, ghi dấu lần đầu tiên trong hơn 30 năm Anh hỗ trợ một dự án hạt nhân.

Anh sẽ nắm giữ 50% cổ phần trong dự án hạt nhân Sizewell C theo thỏa thuận với chủ sở hữu EDF.

 

Anh xác nhận sẽ cấp khoảng 700 triệu bảng Anh (842 triệu USD) cho dự án Sizewell ở miền Đông Nam nước Anh, ghi dấu lần đầu tiên trong hơn 30 năm Anh hỗ trợ một dự án hạt nhân trong nỗ lực cải thiện an ninh năng lượng.

Chính phủ Anh sẽ nắm giữ 50% cổ phần trong giai đoạn phát triển của dự án, đồng thời tìm kiếm nguồn đầu tư mới của bên thứ ba để tài trợ cho việc xây dựng và vận hành.

Theo thỏa thuận, công ty China General Nuclear (CGN) của Trung Quốc sẽ bán lại 20% cổ phần trong dự án Sizewell sau khi một số nhà lập pháp Anh bày tỏ lo ngại về sự tham gia của Trung Quốc vào ngành công nghiệp hạt nhân của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho biết khoản đầu tư trên đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình độc lập về năng lượng của nước này.

Ông Hunt nhấn mạnh sau khi hoàn thành, siêu dự án Sizewell sẽ cung cấp năng lượng sạch với giá cả phải chăng cho hàng triệu gia đình trong nhiều thập kỷ tới.

Cung cấp năng lượng đã trở thành vấn đề trọng tâm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine (U-crai-na) khiến giá nhiên liệu tăng cao. Dự án sản xuất điện hạt nhân mới sẽ làm giảm sự phụ thuộc của Anh vào khí đốt tự nhiên, vốn đóng góp khoảng 45% sản lượng điện hồi năm ngoái.

Anh cũng cần thay thế các nhà máy hạt nhân cũ kỹ, vốn chỉ đóng góp khoảng 13% sản lượng điện cả nước và dự kiến sẽ đóng cửa vào năm 2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục