BNEWS Vương quốc Anh sẽ thiệt hơn Liên minh châu Âu (EU) nếu không đạt được một thỏa thuận thương mại hậu Brexit (chỉ việc Anh rời EU).
Theo nghiên cứu của công ty luật quốc tế Baker McKenzie, trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Anh sẽ rời bàn đàm phán Brexit do sự thiếu linh hoạt của các nhà đàm phán EU, bốn ngành chế tạo chủ chốt của Anh – gồm ô tô, công nghệ, y tế và hàng tiêu dùng – sẽ thiệt hại 17 tỷ bảng (23 tỷ USD) kim ngạch xuất khẩu hàng năm nếu quan hệ thương mại giữa nước này và EU được áp dụng theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như trước đây.
Theo nghiên cứu trên, trong khi thị trường EU chiếm tới 49% kim ngạch xuất khẩu của bốn ngành chế tạo chủ chốt trên ở Anh, thì “xứ sở sương mù” chỉ nhập khẩu 9% kim ngạch hàng hóa của các ngành trên từ EU. Khi là thành viên EU, Anh được hưởng quy chế miễn thuế khi xuất khẩu sang thị trường gồm hơn 500 triệu dân của EU. Một số thành viên lãnh đạo của đảng Bảo thủ tuần trước cho rằng Anh sẽ dừng tham gia đàm phán Brexit với EU nếu đến dịp lễ Giáng sinh năm nay mà không đạt được tiến bộ cụ thể. Baker McKenzie cho hay, nếu Anh không đạt được một thỏa thuận thương mại với EU thì nước này có thể phải bù đắp những thiệt hại (dự kiến) bằng việc tăng cường hoạt động trao đổi thương mại với các nước khác.Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là các đối tác thương quan trọng với Anh, sau đó là Nhật Bản, Canada và Hàn Quốc.
Theo ước tính, Anh sẽ phải tăng kim ngạch xuất khẩu sang các nước trên thêm 60% để bù đắp mức thiệt hại liên quan tới xuất khẩu sang EU khi được áp dụng theo các quy định của WTO.Để đạt được mục tiêu này, Anh cần phải đàm phán một loạt thỏa thuận thương mại song chưa thể khởi động tiến trình đó nếu còn là thành viên EU.
>>>Đan Mạch tự tin trong cuộc đua thu hút các công ty tài chính thời hậu Brexit
- Từ khóa:
- vương quốc anh
- liên minh châu âu
- eu
- brexit
- hậu brexit
Tin liên quan
Đan Mạch tự tin trong cuộc đua thu hút các công ty tài chính thời hậu Brexit
Đan Mạch đã gia nhập cuộc đua nhằm lôi kéo các công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng quốc tế chuyển trụ sở hoạt động chính của họ từ London sang Copenhagen thời hậu Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.











