BNEWS Thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng 10% thuế đối với hàng xuất khẩu trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc là một “bước leo thang đáng thất vọng” trong tranh chấp thương mại.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu trên đài ABC của Australia ngày 2/8, Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư nước này Simon Birmingham cho rằng thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tăng 10% thuế đối với hàng xuất khẩu trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc là một “bước leo thang đáng thất vọng” trong tranh chấp thương mại.
Bộ trưởng Birmingham đưa ra phát biểu trên nhân dịp đại diện cho Australia tham dự hội nghị cấp bộ trưởng đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), diễn ra tại Bắc Kinh trong tuần này.
Theo ông Birmingham, tăng trưởng kinh tế toàn cầu hiện đã chậm lại do giao dịch toàn cầu suy giảm, việc Mỹ áp dụng mức thuế mới đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ khiến thương mại toàn cầu chậm hơn nữa và gây tổn hại tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ngày 1/8, Tổng thống Trump thông báo từ ngày 1/9 tới Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc tại Thượng Hải trong tuần qua không mang lại kết quả quan trọng nào.
Hiện Mỹ đã áp dụng mức thuế lên tới 26% đối với hàng xuất khẩu trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc sang Mỹ. Mức thuế quan mới sẽ áp dụng với các mặt hàng điện tử và quần áo.
Với động thái này, gần như tất cả hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ sẽ phải chịu thêm thuế.
Bộ trưởng Thương mại Australia cho rằng thông báo trên của Tổng thống Mỹ đã “củng cố tầm quan trọng của các cuộc đàm phán RCEP tại Bắc Kinh".
Các nước tham gia đàm phán RCEP, gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 đối tác là Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và New Zealand, đang nỗ lực hoàn tất các cuộc đàm phán để có thể ký kết hiệp định vào cuối năm nay.
Ông Birmingham nhấn mạnh RCEP là “một đối trọng thực sự với chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng ở các nơi khác”.
Ông khẳng định biện pháp thuế quan có thể mang lại lợi ích ngắn hạn cho một số quốc gia nhưng sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng sẽ có thêm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc để có thể thay đổi quyết định áp dụng mức thuế mới của Tổng thống Trump.
Hiện Australia và Trung Quốc có quan hệ thương mại song phương phát triển mạnh, với giá trị thương mại hai chiều đạt hơn 200 tỷ AUD (140 tỷ USD) trong năm 2018.
Chính phủ Australia cũng mong muốn tăng cường các mối quan hệ thương mại hiện có với các nước trong khu vực thông qua đàm phán và ký kết hiệp định RCEP./.
Tin liên quan
Trung Quốc sẵn sàng đáp trả nếu Mỹ đánh thuế hàng hóa
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 2/8, cho biết Trung Quốc sẽ có các biện pháp đáp trả nếu Mỹ nhất định áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.











