Australia công bố kế hoạch trả hết nợ vào năm 2030

19:07' - 02/04/2019
BNEWS Ngày 2/4, Chính phủ Australia công bố kế hoạch nhằm cân bằng ngân sách liên bang năm 2020 và trả hết nợ trong vòng một thập kỷ, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng tới.
Australia công bố kế hoạch trả hết nợ vào năm 2030. Ảnh: reuters

Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg đã đề ra chiến lược nhằm đạt được thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 12 năm qua ở mức 7,1 tỷ AUD (khoảng 5 tỷ USD) cho tài khóa 2020 bắt đầu vào ngày 1/7 tới.

Kế hoạch cũng bao gồm các cam kết cắt giảm thuế thu nhập quy mô lớn cho 10 triệu người dân Australia và 3 triệu doanh nghiệp nhỏ, tăng các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt cho phần lớn người dân, và bổ sung các khoản đầu tư trị giá 100 triệu USD vào hệ thống cơ sở hạ tầng.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Frydenberg cho biết kế hoạch trên của chính phủ sẽ nối tiếp đà tăng trưởng của nền kinh tế trong 28 năm liên tiếp, theo đó tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo đạt 2,75% trong tài khóa 2019-2020.

Thặng dư ngân sách theo đó cũng sẽ tăng lên lần lượt 11 tỷ USD trong tài khóa 2020-2021; 17,8 tỷ USD tài khóa 2021-2022 và 9,2 tỷ USD tài khóa 2022-2023.

Mức thặng dư này cho phép chính phủ có thể bắt đầu trả các khoản nợ tích lũy và đặt mục tiêu trả hết nợ vào năm 2030 hoặc sớm hơn.

Dự luật ngân sách nói trên sẽ cần được Quốc hội thông qua để có thể trở thành luật.

Thủ tướng Australia Scott Morrison hy vọng dự luật ngân sách này sẽ được các cử tri đón nhận tích cực.

Ông Morrison đang tìm kiếm nhiệm kỳ lãnh đạo thứ 3 trong cuộc bầu cử sắp tới. Dự kiến trong vài ngày tới, ông sẽ công bố thời điểm diễn ra bầu cử, có thể là ngày 11/5 hoặc 18/5./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục