BNEWS Trong cuộc điều trần căng thẳng kéo dài gần bốn giờ đồng hồ trước Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện ngày 15/2, Chủ tịch Fed Janet Yellen đã tranh luận về vai trò Fed trong việc phục hồi nền kinh tế Mỹ
Trong cuộc điều trần căng thẳng kéo dài gần bốn giờ đồng hồ trước Ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện ngày 15/2, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đã tranh luận về vai trò của Fed trong việc phục hồi nền kinh tế Mỹ, các quy định ngân hàng và sự tham gia của Fed vào các tổ chức quốc tế.
Bà Yellen đã khẳng định vai trò của Fed trong việc đưa nền kinh tế Mỹ hồi phục sau cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái, qua việc tăng trưởng việc làm mạnh và thu nhập tăng
Khi các nghị sỹ nói rằng, kể từ Thế chiến thứ II, chỉ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama thì nền kinh tế Mỹ mới không đạt mức tăng trưởng 3% trong bất kỳ quý nào, bà Yellen khẳng định nền kinh tế đang hồi phục sau cuộc khủng hoảng rất nghiêm trọng.
Không rõ các nghị sỹ đã dẫn ra số liệu GDP nào, nhưng số liệu chính thức của Cơ quan phân tích kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ ghi nhận, bảy quý trong tám năm nắm quyền của ông Obama có mức tăng trưởng trên 3% và mức tăng trưởng hàng năm cao nhất là 2,6% vào năm 2015.
Bà nêu bật việc tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 4,8% và 16 triệu việc làm được tạo ra kể từ tháng 2/2010.
Bà nói, Fed đã thực hiện chính sách tiền tệ siêu nới lỏng để thúc đẩy chi tiêu trong nền kinh tế, hướng tới mục tiêu tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả, và tin rằng đang ở rất gần các mục tiêu này.
Theo bà, kinh tế Mỹ đã hồi phục nhanh hơn các nền kinh tế châu Âu vẫn đang khắc phục hậu quả của khủng hoảng.
Tuy nhiên, bà Yellen thận trọng nói rằng Fed không có trong tay giải pháp cho mọi vấn đề của nền kinh tế và kêu gọi Quốc hội xây dựng các quy định nhằm làm tăng năng suất để từ đó thúc đẩy tăng trưởng.
Theo bà, có những hạn chế trong quyền hạn của Fed như về giải quyết vấn đề tăng trưởng thu nhập thấp đã tồn tại từ những năm 1980 và bất bình đẳng thu nhập.
Cũng trong cuộc điều trần này, bà Yellen phản đối ý kiến của hạ nghị sỹ Patrick McHenry của đảng Cộng hòa của bang North Carolina, người đã hối thúc Fed dừng các cuộc đàm phán với các tổ chức quốc tế.
Bà cho rằng sự tham gia của Fed vào Ủy ban ổn định tài chính và Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng là một phần trách nhiệm giám sát của Fed mà Quốc hội đã quy định.
Trong một lá thư gửi tới bà Yellen vào ngày 31/1, ông McHenry đã kêu gọi Fed dừng việc tham gia "không thể chấp nhận" ở các diễn đàn quốc tế về quy định tài chính, khi ông Trump phát đi một thông điệp rõ ràng về ưu tiên lợi ích của người Mỹ trong các cuộc đàm phán quốc tế.
Ông nói cơ cấu của các tổ chức này không được công bố rõ ràng và cần được đánh giá lại.
Phản hồi lá thư này, bà Yellen vào ngày 10/2 đã nhấn mạnh Bộ Tài chính cũng tham gia các hội nghị quốc tế, nơi mà Mỹ có thể tham gia xây dựng các tiêu chuẩn theo cách có lợi cho sự ổn định tài chính của Mỹ và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ.
Bên cạnh đó, trong cuộc điều trần, bà Yellen đã phản đối đề xuất của các hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa về những thay đổi trong cách thức hoạt động của Fed và cách thức giám sát hệ thống ngân hàng quốc gia.
Bà cho rằng một ngân hàng trung ương độc lập có thể tập trung vào thúc đẩy nền kinh tế trong dài hạn, tạo ra một môi trường kinh tế thuận lợi hơn.
Theo bà, đạo luật Dodd-Frank cần được sửa đổi, quy định đối với các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ, cần được nới lỏng, nhưng quy định về tăng vốn đối với các ngân hàng lớn nhất cần được duy trì.
Tin liên quan
Mỹ: CPI tăng mạnh nhất trong gần bốn năm
Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1/2017 của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần bốn năm qua do ảnh hưởng của giá nhiên liệu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.











