BNEWS Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tái khẳng định cam kết biến Bán đảo Triều Tiên thành khu vực không còn vũ khí hạt nhân.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra cam kết trên trong cuộc gặp ngày 5/9 với phái đoàn của Hàn Quốc do đặc phái viên của tổng thống Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong dẫn đầu.
Phái đoàn này có chuyến thăm một ngày tới Bình Nhưỡng để thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3, dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/9 tới.
Trong cuộc gặp trên, ông Kim Jong-un khẳng định lập trường và ý chí kiên định của Bình Nhưỡng trong việc loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang cũng như mối đe dọa chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết đưa bán đảo này thành nơi không có vũ khí hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần nỗ lực hơn nữa để hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy mối quan hệ song phương, vốn gần đạt tới trạng thái hòa bình và hòa giải.
Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo sáng 6/9, một ngày sau khi hội kiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ông Chung Eui-yong nêu rõ nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên, mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ không chỉ với Hàn Quốc mà còn cả Mỹ hướng đến mục tiêu này.
Theo ông Chung Eui-yong, nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn bày tỏ hy vọng chấm dứt quan hệ thù địch giữa Bình Nhưỡng và Washington trước khi nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump kết thúc vào tháng 1/2021.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề nghị ông chuyển một thông điệp tới Mỹ, song ông Chung Eui-yong không nêu chi tiết nội dung bức thông điệp này.
Ông Chung Eui-yong còn cho biết thêm hai nước đã nhất trí mở văn phòng liên lạc chung tại Kaesong trước khi cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ ba diễn ra. Dự kiến, tại cuộc gặp này, hai nước sẽ đánh giá việc thực thi Tuyên bố Panmunjom, thảo thuận hướng triển khai trong tương lai, cũng như những biện pháp thực tiễn nhằm thiết lập hòa bình lâu dài và đảm bảo thịnh vượng chung, đặc biệt là trong vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Phái đoàn Hàn Quốc tới Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về bế tắc trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Triều Tiên và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo (Mai Pôm-peo) hủy kế hoạch thăm Triều Tiên vào ngày 25/8, vì "chưa cảm thấy có đủ tiến triển liên quan đến phi hạt nhân hóa".
Mỹ vẫn kiên quyết duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng thực thi các biện pháp từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Trong khi đó, Triều Tiên cho rằng tiến độ cải thiện quan hệ liên Triều diễn ra chậm hơn dự tính.
Nhận định về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cố vấn đặc biệt của tổng thống Hàn Quốc về các vấn đề tái thống nhất, ngoại giao và an ninh quốc gia, ông Moon Chung-in ngày 6/9 khẳng định việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên khó khăn nhưng có thể thực hiện, chừng nào Bình Nhưỡng và Washington duy trì đối thoại và xây dựng lòng tin lẫn nhau.
Theo ông Moon Chung-in, Mỹ cần tin tưởng vào tính xác thực trong nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân, từ đó thúc đẩy đối thoại song phương. Quan chức này khẳng định, điều quan trọng hiện nay là duy trì đối thoại Mỹ-Triều cũng như giữa hai miền Triều Tiên.
Cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc cũng đề xuất ông Kim Jong-un thăm Liên hợp quốc trong tương lai để tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau đó, hai miền Triều Tiên và Mỹ cần tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh ba bên để tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên và đưa ra một thỏa thuận cụ thể về phi hạt nhân hóa./.
Tin liên quan
Nga nối lại trung chuyển than đá qua cảng Rajin của Triều Tiên
Nga đã nối lại nguồn cung than đá thông qua cảng Rajin của Triều Tiên và động thái này không vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Bình Nhưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiBáo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA
The Nation đánh giá hiệp định mở ra cơ hội mở rộng thương mại giữa Việt Nam với Na Uy, Thụy Sĩ, Iceland và Liechtenstein.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý về tăng trưởng, thương mại, năng lượng, công nghệ và ngân sách Liên minh châu Âu.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư và AI có thể cải thiện tiềm năng tăng trưởng kinh tế Đức từ năm 2030
Tốc độ tăng trưởng tiềm năng của Đức trong giai đoạn 2030-2040 có thể đạt trung bình khoảng 0,7% mỗi năm, cao hơn đáng kể mức tăng khoảng 0,3% trong thập niên hiện tại đến năm 2030.
-
Kinh tế Thế giớiNơi tiềm năng điện gió khổng lồ 58.000 GW vẫn bị bỏ ngỏ
Sự thiếu hụt về hạ tầng lưới điện và những rào cản tài chính đang kìm hãm nỗ lực hiện thực hóa nguồn tài nguyên vô giá này.
-
Kinh tế Thế giớiKích hoạt mức cảnh báo cao nhất tại Nam ASEAN do khói mù
Thông báo đăng trên trang web của ASMC ngày 17/10 nêu rõ “mức cảnh báo cấp 3 đã được kích hoạt tại khu vực Nam ASEAN” trong bối cảnh tình hình khói mù xuyên biên giới ở mức nghiêm trọng.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Mỹ ký sắc lệnh miễn áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga
Động thái này làm dấy lên câu hỏi về mức độ nhất quán trong chính sách của Washington đối với Moskva.
-
Kinh tế Thế giớiTổng Thư ký LHQ cảnh báo hậu quả của trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch
Ngày 16/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các chính phủ ngừng trợ cấp cho hoạt động sản xuất nhiên liệu hóa thạch – tác nhân đang Trái Đất nóng lên và tàn phá đa dạng sinh học.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026
Kinh tế toàn cầu chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị, trong khi Trung Quốc siết kiểm soát xuất khẩu công nghệ và Hàn Quốc đối mặt làn sóng tấn công mạng tài chính.
-
Kinh tế Thế giớiThông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026
Hội nghị Thường niên IMF - WB là diễn đàn kinh tế - tài chính đa phương lớn nhất hành tinh, được tổ chức thường niên nhằm thảo luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững...











