Bất chấp thuế cao, các công ty Mỹ vẫn khó từ bỏ Trung Quốc
Cô Haley Pavone, 29 tuổi, người sáng lập công ty Pashion Footwear có trụ sở tại California chuyên nhập khẩu giày từ Trung Quốc, vẫn chưa chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi nước này. Không phải vì cô chưa cố gắng, mà bởi vì, giống như nhiều doanh nghiệp khác, đây không phải là một lựa chọn khả thi.
Kể từ khi Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sau khi trở lại Nhà Trắng, cô Pavone đã tìm kiếm các nhà máy ở những nơi khác như Brazil và Ấn Độ.Tuy nhiên, vấn đề nhanh chóng phát sinh, khi tất cả các nhà máy này đều yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu cao hơn, trong khi tay nghề của công nhân thấp hơn. Ngay cả khi tìm được các công ty có công nhân lành nghề, họ vẫn cần nhập khẩu các bộ phận quan trọng từ Trung Quốc.
Vì vậy, ngay cả khi thuế quan đối với một số sản phẩm của cô đạt đỉnh điểm lên tới 190% vào tháng Tư, cô vẫn quyết định tạm thời gắn bó với các nhà cung cấp hiện tại. Theo cô Pavone, không có quốc gia nào có hệ thống vận hành được tối ưu hóa như Trung Quốc. Cô cho rằng trình độ tay nghề và kinh nghiệm chuyên môn của lực lượng lao động tại đây cho các ngành khác nhau vượt trội một cách đáng kể so với những nơi khác.
Tình thế khó khăn của cô Pavone cũng là vấn đề mà các công ty trên toàn cầu phải đối mặt khi họ phụ thuộc vào người tiêu dùng Mỹ và các nhà sản xuất Trung Quốc. Theo Rhodium Group, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc kể từ năm 2017 phần lớn chỉ tập trung vào các ngành dệt may, điện tử, ô tô và lắp ráp. Tuy nhiên, ngay cả các công ty trong những lĩnh vực này thường vẫn phụ thuộc phần lớn vào các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc để có được nguồn cung đầu vào. Giới phân tích cho rằng không quốc gia nào có thể sao chép hệ sinh thái sản xuất được tối ưu hóa cao độ của Trung Quốc ở quy mô lớn, vì vậy các công ty vẫn chậm chạp trong việc di dời đến các trung tâm sản xuất thay thế. Việc di dời trên thực tế có thể còn thấp hơn so với các số liệu công bố. Theo các nhà nghiên cứu do nhà kinh tế Caroline Freund, Hiệu trưởng Trường Chính sách và Chiến lược Toàn cầu UC San Diego dẫn đầu, Trung Quốc đang tự thay thế chính mình ở mức độ lớn hơn so với việc Mexico thay thế Trung Quốc tại thị trường Mỹ. Dữ liệu thương mại gần đây cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm mạnh trong khi xuất khẩu sang Đông Nam Á tăng vọt. Tuy nhiên, xuất khẩu từ Đông Nam Á đến Mỹ cũng tăng vọt. Điều này cho thấy hàng hóa và linh kiện từ Trung Quốc vẫn rất được ưa chuộng tại Mỹ.- Từ khóa :
- trung quốc
- thuế quan mỹ
- donald trump
- mỹ
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Brazil tuyên bố đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50%
11:33' - 11/07/2025
Tổng thống Brazil mong muốn tìm ra giải pháp ngoại giao nhưng cũng tuyên bố sẽ áp thuế đáp trả tương xứng nếu Mỹ áp thuế 50% với tất cả các mặt hàng nhập khẩu từ ngày 1/8 tới đây.
-
Ý kiến và Bình luận
Tổng thống Mỹ: Fed nên hạ lãi suất sau thành công của Nvidia
11:26' - 11/07/2025
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, thành công của Nvidia trên thị trường chứng khoán, cùng với đà tăng chung của thị trường, là bằng chứng cho thấy ông Powell nên hạ lãi suất.
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm hơn 2% do áp lực từ chính sách thuế quan của Mỹ
07:47' - 11/07/2025
Giá dầu thế giới phiên 10/7 đã giảm hơn 2%, khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước tác động từ các quyết định áp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đối với kinh tế toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Gỗ trong kiến trúc công cộng và giải pháp cho tương lai
16:38' - 25/10/2025
Các chuyên gia nhận định, việc đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng gỗ trong xây dựng không chỉ góp phần giảm phát thải carbon mà còn thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
-
Doanh nghiệp
Đảm bảo đóng điện đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương – Nam Cấm trong tháng 11
16:13' - 25/10/2025
Giữa những ngày mưa miền Trung, các đơn vị thi công vẫn bám trụ công trường đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương – Nam Cấm, quyết tâm hoàn thành đóng điện trong tháng 11, bảo đảm tiến độ và an toàn.
-
Doanh nghiệp
Samsung tiếp tục giữ ngôi vương thương hiệu giá trị nhất châu Á năm 2025
08:14' - 25/10/2025
Theo khảo sát Thương hiệu Toàn cầu 2025 do Nikkei Research thực hiện, Samsung của Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách thương hiệu giá trị nhất tại các thị trường lớn ở châu Á năm thứ hai liên tiếp.
-
Doanh nghiệp
Tập đoàn Mỹ chuẩn bị tiến hành đợt sa thải lớn nhất trong một thập kỷ
15:36' - 24/10/2025
Tập đoàn bán lẻ Target ngày 24/10 thông báo sẽ cắt giảm 1.800 vị trí việc làm, tương đương khoảng 8% lực lượng nhân sự khối văn phòng của tập đoàn này.
-
Doanh nghiệp
Container của Hòa Phát xuất hiện tại triển lãm vận tải lớn nhất thế giới
12:31' - 24/10/2025
Từ ngày 21-23/10/2025 tại Barcelona, Tây Ban Nha, Tập đoàn Hòa Phát tham gia triển lãm Intermodal Europe 2025, khẳng định vị thế nhà sản xuất container lớn nhất Đông Nam Á.
-
Doanh nghiệp
LG tham gia sàn giao dịch phần mềm ô tô toàn cầu SDVerse
09:06' - 24/10/2025
LG Electronics ngày 23/10 thông báo tham gia nền tảng SDVerse để mở rộng hợp tác với các đối tác toàn cầu và khẳng định vị thế trong lĩnh vực xe được định nghĩa bằng phần mềm – xu hướng mới của ô tô.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp toàn cầu chi 160 tỷ USD cho martech nhưng khó đo hiệu quả
08:48' - 23/10/2025
Theo McKinsey, chi tiêu cho công nghệ tiếp thị (martech) toàn cầu năm 2025 dự kiến đạt 160 tỷ USD, song nhiều doanh nghiệp vẫn loay hoay trong việc đo lường và khai thác hiệu quả đầu tư.
-
Doanh nghiệp
Công ước Hà Nội: Pháo đài số của doanh nghiệp Việt không chỉ là tường lửa mà là văn hóa an ninh
08:06' - 23/10/2025
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn mang tâm lý "chắc chỉ có mấy ông lớn mới bị hacker nhòm ngó." Tuy nhiên, chính các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại là miếng mồi ngon và dễ bị tổn thương hơn.
-
Doanh nghiệp
Vốn hóa thị trường của Samsung lần đầu tiên vượt mốc 900 nghìn tỷ won
19:17' - 22/10/2025
Ngày 22/10, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn điện tử Samsung (Hàn Quốc) đã lần đầu tiên vượt mốc 900 nghìn tỷ won nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ của nhà sản xuất chất bán dẫn Samsung Electronics.

Dây chuyền sản xuất ô tô xuất khẩu tại Công ty TNHH Kaiyi Auto, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc