BNEWS Theo một cuộc thăm dò dư luận mới của Đại học Monmouth, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở rộng vị trí dẫn đầu của mình so với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden ở Iowa.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc khảo sát cho thấy ông Donald Trump thu hút được 50% sự ủng hộ trong số cử tri đã đăng ký ở Iowa so với 44% dành cho ông Biden, gia tăng cách biệt giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 từ 3 điểm trong tháng 8 lên 6 điểm vào thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, trong số những cử tri có nhiều khả năng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, cuộc đua giữa hai ứng cử viên này cho thấy một sự quyết liệt hơn, với việc ông Trump giành được 49% sự ủng hộ so với 46% của ông Biden.
Cách biệt này được duy trì trong cả 2 kịch bản cử tri đi bầu cao hơn hoặc thấp hơn mức của năm 2016.
Ông Patrick Murray, Giám đốc của Viện thăm dò ý kiến của Đại học Monmouth, cho rằng sự ủng hộ của tổng thể cử tri đối với ông Trump đã tăng lên một chút trong khi ông Biden vẫn duy trì mức độ ủng hộ ổn định, song điều này tạo ra khoảng cách rộng hơn đáng kể về sự ủng hộ của cử tri đối vởi Tổng thống Mỹ.
Đối với cuộc đua vào Thượng viện của Iowa, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Joni Ernst ứng cử viên đảng Dân chủ Theresa Greenfield đang tạo ra một cuộc so kè quyết liệt khi cùng nhận được tỷ lệ ủng hộ 47% mỗi người.
Tuy nhiên, theo một kịch bản mà tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao hơn năm 2016, bà Greenfield có được lợi thế 3 điểm nhiều hơn, khi giành được 49% sự ủng hộ so với 46% của bà Ernst.
Còn đối với kịch bản tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp hơn năm 2016 thì cho thấy dù vẫn tiếp tục dẫn đầu, song khoảng cách bà bà Greenfield tạo ra so với bà Ernst rất sít sao (48% so với 47%).
Trong một diễn biến liên quan, phần lớn các cử tri Iowa chia rẽ về việc liệu ông Trump có nên đề cử một Thẩm phán Tòa án Tối cao mới thay thế Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg trước cuộc bầu cử tháng 11 hay không.
Dưới một nửa số người được hỏi (47%) cho biết họ ủng hộ động thái như vậy, trong khi 50% không đồng ý./.
Tin liên quan
Thương vụ TikTok – Điểm cộng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump
Mặc dù Mỹ đã đạt được thỏa thuận về thương vụ mua lại TikTok, song các nhà phân tích nhận định không chỉ riêng TikTok mà hiện vẫn còn rất nhiều ứng dụng khác đang lọt vào tầm ngắm của Washington.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAnh có Chủ tịch Công đảng mới
Ngày 17/7, Công đảng cầm quyền tại Anh thông báo cựu Thị trưởng vùng Đại Manchester, ông Andy Burnham, đã được bầu làm lãnh đạo đảng, mở đường để ông trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiEo biển Hormuz lại tê liệt: Thị trường năng lượng cạn van an toàn
Nằm giữa Iran và Oman, đây là một trong những điểm nghẽn hàng hải trọng yếu bậc nhất thế giới, nơi mỗi ngày có khoảng 1/5 nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
-
Kinh tế Thế giớiBước đột phá cải cách hành chính tại Đức
Một trong những nội dung đáng chú ý trong các biện pháp này là đơn giản hóa các quy định đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi và xe cho thuê có lái.
-
Kinh tế Thế giớiEU đề xuất cải tổ thị trường carbon, giảm áp lực cho doanh nghiệp
Động thái này nhằm giảm áp lực đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ sạch trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiTín hiệu tích cực từ việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz
Thông tin về một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz đang thắp lên hy vọng hạ nhiệt giá phân bón cũng như các chi phí đầu vào khác cho ngành nông nghiệp Nam Phi.
-
Kinh tế Thế giớiGần 30 quốc gia ký thỏa thuận thành lập Tổ chức Hợp tác AI Thế giới
WAICO sẽ hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và đặt con người làm trọng tâm trong quá trình phát triển AI.
-
Kinh tế Thế giớiCơn sốt hạ tầng AI trước phép thử cuối năm
Khoảng 750 tỷ USD - đó là số tiền các "đại gia" điện toán đám mây dự kiến chi cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ riêng trong năm 2026, lớn hơn quy mô của đa số các nền kinh tế trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiPháp đối mặt bài toán chủ quyền số
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn cơ quan nhà nước Pháp đang sử dụng các giải pháp của các tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Oracle và VMware.












