BNEWS Theo số liệu của FiveThrityEight công bố ngày 3/11 (theo giờ địa phương), bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ 1% trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, càng gần đến ngày bầu cử, hai ứng cử viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris, ứng cử viên của đảng Dân chủ và ông Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, càng bám đuổi quyết liệt khi cách biệt giữa hai bên trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri cuối cùng là rất sít sao.
Theo số liệu của FiveThrityEight công bố ngày 3/11 (theo giờ địa phương), bà Harris dẫn trước ông Trump với cách biệt chỉ 1% trong các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc. Con số này giảm từ mức 1,4% cách đây 1 tuần, nhưng vẫn phản ánh sự cạnh tranh gắt gao trong cuộc bầu cử năm nay.
Các chuyên gia cho rằng kết quả thăm dò dư luận có thể không phản ánh đầy đủ sự ủng hộ của của tri đối với 2 ứng cử viên. Trong các kỳ bầu cử 2016 và 2020, ông Trump thường bị đánh giá thấp hơn so với các đối thủ ở đảng Dân chủ trong các cuộc thăm dò dư luận nhưng đều có màn thể hiện tốt hơn nhiều khi kết quả bầu cử chính thức được công bố.
Mặc dù vậy, một số chuyên gia của CNN và New York Times cho rằng chính bà Harris có thể cũng bị đánh giá thấp hơn so với thực tế trong cuộc bầu cử năm nay, một phần do sự lớn mạnh của nhóm người ủng hộ ông Trump, một phần nữa có thể chính các hãng thăm dò dư luận cũng gặp khó khăn trong việc định vị nhóm cử tri ủng hộ bà Harris.
Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng tiếp tục “bất phân thắng bại”, các chiến dịch của cựu Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Harris cùng đẩy mạnh công tác vận động tranh cử.
Trong tuần qua, ông Trump và ứng cử viên liên danh tranh cử J. D. Vance đã có chuỗi 20 hoạt động vận động tranh cử, Về phần mình, bà Harris và ứng cử viên liên danh tranh cử Tim Walz đã có đến 31 hoạt động vận động tranh cử và hầu hết đều diễn ra tại các bang “chiến trường”.
Tin liên quan
Bầu cử Mỹ 2024: Cuộc đua sít sao chưa từng có
Truyền thông Mỹ nhận định, rất khó dự đoán kết quả của cuộc bầu cử nếu chỉ dựa trên dữ liệu khảo sát số phiếu bầu sớm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.
-
Kinh tế Thế giớiTổng thống Nga, Mỹ điện đàm về xung đột Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/9 đã điện đàm, trong đó hai bên trao đổi quan điểm về kết quả chuyến thăm của các đặc phái viên Mỹ đến Moskva và Kiev.
-
Kinh tế Thế giớiKim ngạch thương mại của Trung Quốc duy trì đà tăng trưởng mạnh
Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Trung Quốc tăng 17,6% trong giai đoạn kể trên so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 34.780 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5.130 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/9/2026
Kinh tế thế giới ngày 8/9 nổi bật với diễn biến thương mại, xu hướng dịch chuyển kinh tế, tăng trưởng tại châu Á, làn sóng AI và biến động giá hàng hóa, năng lượng.
-
Kinh tế Thế giớiCanada chính thức áp thuế trả đũa hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ
Các mức thuế trả đũa của Canada nhằm vào hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực từ ngày 8/9, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiĐức bước vào mùa sưởi ấm với lượng khí đốt dự trữ thấp kỷ lục
Kho khí đốt của Đức hiện chỉ đạt 53% công suất, thấp hơn nhiều so với mức thường trên 95%, làm gia tăng rủi ro an ninh nguồn cung mùa Đông.











