BNEWS Mạng xã hội Facebook tuyên bố sẽ chặn các quảng cáo từ truyền thông nước ngoài trong cuộc bầu cử ở Mỹ, cũng như cho phép người dùng ẩn tất cả các thông điệp chính trị phải trả tiền.
Trong một bài viết đăng trên nhật báo Telegraph (Anh) số ra ngày 17/6, người phụ trách các vấn đề toàn cầu của Facebook Nick Clegg khẳng định sẽ "chặn mọi quảng cáo trong suốt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Mỹ từ các cơ quan truyền thông nhà nước ở nước ngoài".
Bất kỳ ai chạy quảng cáo chính trị trên nền tảng Facebook sẽ phải được cấp phép. Theo Facebook, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua, họ đã chặn hơn 750.000 quảng cáo chính trị tại Mỹ do các nhà quảng cáo chưa hoàn thành quá trình xin cấp phép.
Hiện hơn 35.000 nhân viên Facebook đang làm việc trong vấn đề an toàn và an ninh, cao gấp 3 lần so với 4 năm trước.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Facebook đang chịu áp lực ngày một lớn do không xử lý các thông tin đăng tải sai sự thật hoặc mang tính kích động, cũng như sau những chỉ trích cho rằng mạng xã hội này đã "nhắm mắt làm ngơ" việc nước ngoài can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016.
Trong khi đó, cùng ngày, "ông chủ" Facebook Mark Zuckerberg cho biết trang mạng này có kế hoạch, giúp 4 triệu người Mỹ đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Mỹ.
Theo ông, Facebook sẽ tạo một cổng mới cho phép người dùng tiếp cận thông tin chính thống về cách thức và thời điểm bỏ phiếu, cũng như chi tiết về thủ tục đăng ký cử tri, bỏ phiếu qua bưu điện và thông tin về bỏ phiếu sớm./.
Tin liên quan
Facebook xóa hàng trăm tài khoản lợi dụng biểu tình để kích động bạo lực
Ngày 16/6, Facebook thông báo đã xóa gần 900 tài khoản liên quan các nhóm Proud Boys và American Guard, tình nghi lợi dụng các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ để kích động hận thù.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











