BNEWS Ngày 7/5, hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn thạo tin cho biết cơ quan công tố Pháp đang điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron.
Cuộc điều tra được bắt đầu ngày 5/5, cùng ngày xảy ra vụ tấn công.
Ngay trước ngày bầu cử tổng thống vòng hai 7/5, hàng nghìn thư điện tử và tài liệu nội bộ bị coi là đánh cắp của ban vận động tranh cử của ứng cử viên Macron lan truyền rất nhanh trên mạng. Ban vận động tranh cử của ông E. Macron gọi đó là những hoạt động nhằm “gây mất ổn định dân chủ” như đã từng diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11/2016.
Theo ekip vận động tranh cử của ông Macron, khoảng 9 Gigabyte dữ liệu, bao gồm thư điện tử, giấy tờ kế toán và các tài liệu nội bộ, đã bị một nhóm có tên EMLEAKS phát tán trên mạng xã hội. Ủy ban Bầu cử Pháp sau đó xác nhận một "lượng lớn dữ liệu" và "một số thông tin giả mạo" đã bị phát tán trên các mạng xã hội.
Ủy ban trên kêu gọi truyền thông Pháp và người dân không dựa vào các tài liệu giả mạo này, đồng thời cảnh báo bất cứ ai phát tán tài liệu bị rò rỉ từ phong trào này có thể bị coi là "phạm tội hình sự".
Trong khi đó, Tổng thống Pháp sắp mãn nhiệm Francois Hollande tuyên bố giới chức an ninh nước này sẽ có những phản ứng phù hợp.
Ông khẳng định các cuộc điều tra là cần thiết. Tuy nhiên, Tổng thống Hollande vẫn tỏ ra thận trọng khi từ chối gọi các hành động phát tán thông tin trên là nhằm phá hoại cuộc bầu cử như cáo buộc của ban vận động tranh cử của ông Macron./.
>>> Đảng của Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội Pháp
Tin liên quan
Kết quả bầu cử Tổng thống Pháp chi phối giá vàng châu Á
Trong phiên giao dịch ngày 8/5, giá vàng đã đi lên cùng với đồng euro sau khi ứng cử viên theo đường lối ôn hòa Emmanuel Macron giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng hai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.











