Biến đổi khí hậu: Hạn hán gây thiệt hại hơn 90 tỷ đồng tại Khánh Hòa

19:00' - 21/04/2016
BNEWS Theo dự báo, nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới sẽ khiến dòng chảy trên các sông suối ở Khánh Hòa thiếu hụt từ 90-95% so với trung bình nhiều năm.
Tình hình hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra khắc nghiệt. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ngày 21/4, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đầu vụ Đông Xuân 2015 - 2016 đến nay, tổng thiệt hại do hạn hán gây ra trên địa bàn tỉnh đã lên đến hơn 90 tỷ đồng.

Cụ thể, do hồ Đá Bàn (hồ chứa nước lớn nhất tỉnh có dung tích 75 triệu m3) chỉ tích được gần 20% tổng dung tích thiết kế nên không đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Gần 1.400 ha diện tích phải ngừng sản xuất do thiếu nước tưới, thiệt hại ước tính trên 54 tỷ đồng, tập trung tại các xã phía Tây của thị xã Ninh Hòa như: Ninh Sơn, Ninh An, Ninh Thân…

Đó là chưa kể, 1.150 ha cây ăn quả và cây công nghiệp bị thiệt hại ở mức tỷ lệ dưới 30%; trong đó, cây công nghiệp chiếm 700 ha, chủ yếu gồm mía, sắn.... tập trung ở thị xã Ninh Hòa và huyện Cam Lâm; thiệt hại ước tính trên 33 tỷ đồng. Các loại cây ăn trái bị thiệt hại chủ yếu gồm chuối, xoài… tập trung ở các huyện Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn...

Từ đầu năm 2016 đến nay, lượng mưa phổ biến ở Khánh Hòa chỉ dưới 10mm, thấp hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 30mm đến 60 mm. Lượng dòng chảy trên các sông, suối thiếu hụt trên 89% so với mức trung bình của cùng kỳ nhiều năm và thiếu hụt gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại, tổng dung tích các hồ chứa còn 117 triệu m3 nước, chỉ đạt 47% so với dung tích thiết kế.

Theo dự báo, nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới sẽ khiến dòng chảy trên các sông suối ở Khánh Hòa thiếu hụt từ 90-95% so với trung bình nhiều năm.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo các địa phương ưu tiên cấp nước cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm...

Năm 2016, tỉnh cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 66 tỷ đồng chống hạn, 10 tỷ đồng mua nước sinh hoạt và 2.000 tấn gạo cứu đói. Dự kiến, quý III năm nay sẽ cấp hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng cho 44.500 nhân khẩu trong vòng 3 tháng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục