BNEWS Bộ trưởng Kinh tế Hy Lạp Dimitri Papadimitriou ngày 27/2 đã đệ đơn từ chức và đã được Thủ tướng Alexis Tsipras chấp thuận.
Quyết định từ chức của ông Papadimitriou diễn ra chỉ vài giờ sau khi vợ của ông này là Thứ tưởng Bộ Lao động Hy Lạp, bà Rania Antonopoulos, bị cách chức do vụ bê bối nhận tiền trợ cấp nhà hàng tháng.
Vụ việc trên gây lúng túng cho Chính phủ Hy Lạp vốn cam kết xóa bỏ tình trạng lãng phí ngân sách công, đồng thời tăng các mức thuế, cũng như cắt giảm nhiều khoản trợ cấp dành cho người dân nước này.Cặp vợ chồng Papadimitriou - Antonopoulos từng là những học giả kinh tế ở Mỹ trước khi rời nơi này trở về Hy Lạp và tham gia bộ máy chính quyền Hy Lạp lần lượt vào năm 2015 và 2016, song họ vẫn giữ một căn hộ riêng tại Mỹ.
Cho dù nổi tiếng là một người giàu có, nhưng bà Antonopoulos vẫn vấp phải nhiều ý kiến phản đối khi đề xuất Chính phủ Hy Lạp duyệt chi 1.000 euro (khoảng 1.200 USD) chi phí nhà ở hàng tháng cho các thành viên chính phủ không có căn hộ cố định tại thủ đô Athens.
Vụ việc này được phơi bày trên nhật báo Eleftheros Typos hồi tuần trước.
Sau đó, hôm 26/2, bà Antonopoulos thừa nhận bà từng nhận được 23.000 euro (28.000 USD) chi phí nhà ở trong vòng 2 năm, và cho rằng về mặt luật pháp, bà vẫn có quyền nhận số tiền này.
Bà cũng nhấn mạnh chưa từng có ý định gây tổn hại tới người dân Hy Lạp và lập luận thêm rằng tình hình tài chính của cá nhân bà, được phản ánh trong bản kê khai thuế thu nhập cá nhân, có thể là lý do khiến dư luận bất bình.
Năm 2015, bà Antonopoulos kê khai tổng giá trị các cổ phiếu của bà lên tới 340.000 USD với mức thu nhập hàng năm là70.000 euro (hơn 86.000 USD).
Trong khi đó, ông Papadimitriou khai báo rằng ông có một khoản đầu tư trị giá 2,7 triệu USD và thu nhập trên 450.000 USD./.
Xem thêm:
>>>ECB: Nợ xấu vẫn là một vấn đề gai góc với Hy Lạp
>>>Hy Lạp đạt được thỏa thuận sơ bộ về yêu cầu cải cách với các chủ nợ
Tin liên quan
Eurozone thông qua khoản cứu trợ 6,7 tỉ euro cho Hy Lạp
Ngày 22/1, bộ trưởng tài chính các nước Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã thông qua gói cứu trợ 6,7 tỉ euro cho Hy Lạp sau khi chính phủ Athens thực hiện một loạt biện pháp cải cách...
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ, Nga dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quốc gia
Nga tiếp tục duy trì vị trí thứ ba trong Chỉ số sức mạnh quốc gia, bảng xếp hạng đánh giá tiềm lực tổng hợp của 193 quốc gia trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNgành chế tạo Trung Quốc tăng tốc vượt kỳ vọng
Hoạt động chế tạo của Trung Quốc đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong tháng 8/2026.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN 17 năm liên tiếp
Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong 17 năm liên tiếp.
-
Kinh tế Thế giớiCác hãng công nghệ toàn cầu đang "thâu tóm" thị trường quảng cáo số Australia
Giá trị đầu tư vào quảng cáo trực tuyến tại Australia đã ghi nhận sự bùng nổ trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2026, đạt 19,8 tỷ AUD (khoảng 14 tỷ USD).
-
Kinh tế Thế giớiKhoảng 8,6 triệu thùng dầu/ngày đang đi qua eo biển Hormuz
Theo số liệu cập nhật của công ty phân tích hàng hải Kpler, khoảng 8,6 triệu thùng dầu mỗi ngày đang đi qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiTuyên bố gây chú ý của Tổng thống Trump về triển vọng kinh tế Mỹ
Ngày 31/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nền kinh tế nước này có thể đạt tốc độ tăng trưởng tới 20%, đồng thời phản đối việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe thương mại
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang.
-
Kinh tế Thế giớiLãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn đàn Kinh tế phương Đông 2026: Nền tảng đối thoại quốc tế dựa trên thịnh vượng và phát triển chung
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Vladivostok (LB Nga), ngày 1/9, Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ XI (EEF-11) chính thức khai mạc tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga.














