BNEWS Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định các nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên vẫn "chắc chắn trên con đường ngoại giao”, cùng với phương án quân sự dự phòng.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Trả lời câu hỏi của báo giới về nhận định của ông đối với những ý kiến cho rằng khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên đã gia tăng kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump lên lãnh đạo một năm trước đây, ông Mattis nêu rõ tình hình với Triều Tiên "chắc chắn trên đường ngoại giao", theo đó Washington ủng hộ các nỗ lực trong chính sách ngoại giao của Ngoại trưởng Rex Tillerson như chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, cùng với phương án quân sự khả thi.
Theo ông Mattis, sự tập trung vào ngoại giao thể hiện rõ qua việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhất trí thông qua 3 nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng hồi năm ngoái.
Theo kế hoạch, một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sẽ tới Hàn Quốc ngày 9/2 dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, trong đó có em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phái đoàn Mỹ tham dự Olympic sẽ do Phó Tổng thống Mike Pence dẫn đầu, làm dấy lên đồn đoán hai bên có thể gặp nhau bên lề sự kiện thể thao này.
Tuy nhiên, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/2 cho biết phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang không sẵn sàng gặp các đại diện Mỹ. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 6/2 cũng cho biết Washington không có kế hoạch gặp giới chức Bình Nhưỡng trong thời gian tham dự Olympic.
Trả lời câu hỏi của báo giới về khả năng tiếp xúc giữa giới chức Mỹ và Triều Tiên bên lề Olympic
PyeongChang, ông Mattis nói: "Phó Tổng thống Pence hoàn toàn có thể đưa ra đề nghị về việc đó trong thời gian ông ở Hàn Quốc".Hai miền Triều Tiên đã xúc tiến ngoại giao thể thao sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chìa "nhành ô liu" về phía Seoul trong thông điệp Năm mới. Việc hai bên phối hợp tích cực trong công tác chuẩn bị cho sự kiện thể thao nói trên được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
37 chính quyền bang và thành phố của Mỹ cũng đã thông qua các nghị quyết bày tỏ ủng hộ Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc, hy vọng rằng sự kiện thể thao này sẽ thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng cho cả Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.
Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ khai mạc ngày 9/2 và kéo dài đến ngày 25/2 tới. Dự kiến, khoảng 3.000 vận động viên sẽ tranh tài tại sự kiện thể thao này./.
Tin liên quan
Olympic PyeongChang 2018: Phái đoàn Triều Tiên không sẵn sàng gặp đại diện Mỹ
Yonhap dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8/2 đưa tin phái đoàn cấp cao của Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 không sẵn sàng gặp các đại diện Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.












