BNEWS Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết bộ này phản đối đề xuất cho phép các quán rượu được mở đến 4 giờ sáng (thay vì 2 giờ sáng).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/2, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết bộ này phản đối đề xuất cho phép các quán rượu được mở đến 4 giờ sáng (thay vì 2 giờ sáng) vì đây là vấn đề nguyên tắc để đảm bảo an toàn và an sinh công cộng.
Phát biểu tại một cuộc họp của Quỹ thúc đẩy sức khoẻ Thái Lan (ThaiHealth), Bộ trưởng Anutin cho biết Bộ Y tế có thể đồng ý cho phép các quán rượu tại một số điểm du lịch chính được hoạt động tới 4 giờ sáng trên cơ sở xét từng trường hợp. Tuy vậy, Bộ sẽ cố gắng cân bằng giữa các khía cạnh kinh tế và xã hội để đảm bảo không gây ra bất cứ sự nguy hại nào.
Trong nỗ lực đẩy nhanh phục hồi du lịch, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đề xuất cho phép các quán rượu tại các điểm du lịch như Phuket và Pattaya được mở đến 4 giờ sáng để thu hút du khách.
Cũng tại cuộc họp trên, ông Anutin cho biết số vụ tai nạn đường bộ trong kỳ nghỉ Năm mới 2023 đã giảm khoảng 20% so với năm trước đó nhờ sự phối hợp của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả ThaiHealth với chiến dịch tuyên truyền về an toàn đường bộ.
Ông Anutin cũng cho biết đã chỉ đạo Cục kiểm sát dịch bệnh phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cục Hải quan trong việc thực hiện luật liên quan thuốc lá điện tử.
ThaiHealth cũng được chỉ đạo tăng cường chiến dịch giáo dục người dân, đặc biệt là người trẻ, về tác hại của thuốc lá điện tử. Mặc dù có những ý kiến cho rằng thuốc lá điện tử ít nguy hại hơn thuốc lá truyền thống, Bộ trưởng Anutin khẳng định ông sẽ không cho phép hợp pháp hoá thuốc lá điện tử tại Thái Lan./.
Tin liên quan
Thái Lan điều chỉnh mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2023
Theo ông Ronnarong Phoolpipat, Cục trưởng Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại, Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo trong năm 2023, giảm từ mức 8 triệu tấn đưa ra trước đó.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNhiều bang tại Mỹ siết chặt thuế đối với các trung tâm dữ liệu AI
Nhiều bang trên khắp nước Mỹ đang tái thiết lập mối quan hệ kinh tế với ngành trí tuệ nhân tạo thông qua các chính sách thuế và lệnh tạm dừng xây dựng nhằm đảm bảo lợi ích cho cộng đồng địa phương.
-
Kinh tế Thế giớiThuế 50% cận kề, Mỹ và Canada chạy đua đạt thỏa thuận
Mỹ và Canada đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận nhằm ngăn việc áp mức thuế trừng phạt 50% đối với các sản phẩm của Canada như gậy khúc côn cầu, rượu vang và xi măng.
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.









