Brazil khẳng định không tham gia vào cuộc chiến thương mại

08:55' - 12/02/2025
BNEWS Bộ trưởng Quan hệ Thể chế của Brazil Alexandre Padilha khẳng định nước này sẽ không tham gia vào một cuộc chiến thương mại, nhằm đáp trả quyết định áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ.

Ông Padilha tuyên bố “Brazil không khuyến khích và sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh thương mại nào” và nhấn mạnh Brasilia sẽ luôn ủng hộ việc tăng cường thương mại tự do. Ông cho biết, cho tới nay chính phủ chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này và Tổng thống Lula da Silva luôn cho rằng chiến tranh thương mại không có lợi cho bất kỳ ai.

 

Cùng ngày, cố vấn đối ngoại của ông Lula da Silva, cựu Ngoại trưởng Celso Amorim cũng bày tỏ quan điểm thận trọng trong vấn đề này, mặc dù ông cho biết Brazil không hoàn toàn thụ động.

Trong khi đó, Viện Thép Brazil, đại diện cho các tập đoàn của ngành này ở quốc gia Nam Mỹ, kêu gọi chính phủ đối thoại với Mỹ để đình chỉ mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, và nhấn mạnh biện pháp này "sẽ không có lợi cho bất kỳ bên nào".

Biện pháp này chủ yếu ảnh hưởng đến các đối tác hàng đầu của Mỹ gồm Canada, Brazil và Mexico, cung cấp một nửa lượng thép nhập khẩu vào Mỹ. Trong trường hợp của Brazil, 60% thép xuất khẩu được chuyển đến thị trường Mỹ.

Viện Thép Brazil ủng hộ việc đàm phán với Mỹ để quay trở lại thỏa thuận đã ký năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump (2017-2021), khi đó người đứng đầu Nhà Trắng cũng áp dụng mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu, nhưng một số quốc gia đã đàm phán được thỏa thuận để nới lỏng biện pháp này, trong đó có Brazil. Vào thời điểm đó, Brazil có được hạn ngạch xuất khẩu 3,5 triệu tấn thép cuốn và 687.000 tấn thép tấm vào thị trường Mỹ.

Thông cáo của Viện Thép Brazil nhấn mạnh: “Điều quan trọng là các cuộc đàm phán năm 2018 không chỉ phục vụ lợi ích của Brazil trong việc duy trì quyền tiếp cận thị trường thép xuất khẩu lớn nhất mà còn phục vụ lợi ích của ngành công nghiệp Bắc Mỹ”, vì nước này không có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của họ.

Chính phủ Brazil vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này, mặc dù Tổng thống Lula da Silva gần đây đã nói rằng họ sẽ đáp trả "có đi có lại" nếu nước này bị ảnh hưởng bởi chính sách áp thuế của ông Trump.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục