British Airways tạm thời cho 28.000 nhân viên nghỉ việc do dịch COVID-19

14:01' - 03/04/2020
BNEWS Hãng hàng không British Airways của Anh sẽ tạm thời cho 28.000 nhân viên nghỉ việc, tương đương 60% lực lượng lao động của hãng khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến ngành hàng không bị đình trệ.

Nghiệp đoàn lao động Unite, đơn vị đại diện cho hàng nghìn nhân viên được British Airways tuyển dụng, cho biết họ đã đạt một thỏa thuận với hãng hàng không này về việc áp dụng phiên bản chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ Anh đối với khoảng 28.000 nhân viên nhằm đảm bảo 80% các khoản lương của người lao động, tránh tình trạng sa thải nhân viên.

Oliver Richardson, quan chức của Unite, cho biết giữa bối cảnh toàn ngành hàng không đang phải đối mặt khó khăn hiện nay, đây là một thỏa thuận tốt nhất có thể đối với các thành viên của nghiệp đoàn.

Thỏa thuận sẽ bảo vệ việc làm cũng như thu nhập cho các nhân viên của British Airways.

Thỏa thuận này sẽ được chuyển đến ban lãnh đạo British Airways xem xét, thông qua.

Tập đoàn IAG, chủ sở hữu British Airways và hãng hàng không Tây Ban Nha Iberia, hồi đầu tuần này cho hay sẽ giảm 75% công suất chuyến bay của tập đoàn này trong tháng 4 và 5/2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục