BNEWS BYD Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với FUTA EV POWER, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc điện thuộc Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group).
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển các giải pháp công nghệ pin, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường ô tô điện. Hai bên cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh đồng bộ, góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông và phát triển bền vững tại Việt Nam.
Điểm nhấn của hợp tác là việc kết nối và chia sẻ mạng lưới trạm sạc ô tô điện giữa BYD Việt Nam và FUTA EV POWER. Theo đó, khách hàng sở hữu các mẫu xe BYD sẽ có thể sử dụng hệ thống trạm sạc trong hệ sinh thái FUTA/KIM LONG bên cạnh mạng lưới sạc hiện có của BYD trên toàn quốc.
Việc mở rộng hạ tầng được kỳ vọng giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ sạc, rút ngắn khoảng cách giữa các điểm sạc và gia tăng sự thuận tiện khi sử dụng xe điện.
Đối với BYD Việt Nam, sự hợp tác mở ra cơ hội mở rộng nhanh khả năng tiếp cận hạ tầng sạc cho các dòng xe từ xe cá nhân đến xe thương mại. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi, gia tăng trải nghiệm khách hàng và tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường xe điện Việt Nam.
Trong bối cảnh nhu cầu đối với các mẫu xe điện BYD như BYD Sealion 6, BYD Atto 3, Dolphin hay Seal ngày càng tăng, việc phát triển đồng bộ hạ tầng sạc sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu.
Ở chiều ngược lại, FUTA EV POWER sẽ có cơ hội tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế về pin, thiết kế hệ thống sạc, quản trị chất lượng và vận hành từ BYD - một trong những nhà sản xuất xe điện Trung Quốc có quy mô lớn nhất thế giới. Việc chia sẻ dữ liệu về vị trí, công suất và vận hành trạm sạc cũng sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả khai thác mạng lưới trên phạm vi toàn quốc.
Theo kế hoạch hợp tác, hai bên sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp lưu trữ năng lượng, ứng dụng công nghệ pin tiên tiến và từng bước mở rộng hệ thống trạm sạc xe điện tại các địa điểm kinh doanh cũng như các khu vực trọng điểm. Mục tiêu là hình thành mạng lưới hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của cả ô tô điện cá nhân, xe khách, xe tải và các phương tiện điện chuyên dụng trong tương lai.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam cho hay, Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược của BYD tại khu vực Đông Nam Á.
Theo ông, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, sự phát triển của sản phẩm, công nghệ và hạ tầng cần diễn ra đồng bộ. Vì vậy, việc hợp tác với FUTA EV POWER không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy quá trình điện hóa giao thông và hoàn thiện hệ sinh thái xe điện Việt Nam.
Trong khi đó, ông Đào Viết Ánh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) cho biết, FUTA EV POWER đang từng bước mở rộng hệ thống trạm sạc ô tô điện trên toàn quốc và luôn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới.
Theo ông, hợp tác với BYD sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời đóng góp thiết thực vào sự phát triển của giao thông xanh tại Việt Nam.
Trong thời gian tới, FUTA EV POWER sẽ tiếp tục đầu tư mạng lưới trạm sạc hiện đại, còn BYD Việt Nam sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều mẫu xe như BYD Sealion 6, BYD Atto 3, Seal, Dolphin và các dòng xe năng lượng mới khác.
Tin liên quan
Các hãng ô tô Hàn Quốc ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều
Kết quả kinh doanh tháng 6 cho thấy thị trường ô tô Hàn Quốc tiếp tục phân hóa rõ nét. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của các hãng ô tô Hàn Quốc vào thị trường nước ngoài.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyMercedes-Benz Việt Nam triển khai chuỗi lái thử xe kéo dài trong 2 tháng
Tiếp nối chuỗi hoạt động kỷ niệm "140 Years of Innovation", Mercedes-Benz Việt Nam triển khai chương trình lái thử dành cho khách hàng mang tên "Welcome Home", diễn ra trong tháng 7 và tháng 8/2026.
-
Ô tô xe máyCác hãng ô tô Hàn Quốc ghi nhận kết quả kinh doanh trái chiều
Kết quả kinh doanh tháng 6 cho thấy thị trường ô tô Hàn Quốc tiếp tục phân hóa rõ nét. Xu hướng này phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của các hãng ô tô Hàn Quốc vào thị trường nước ngoài.
-
Ô tô xe máyBảng giá xe máy Honda tháng 7: Nhiều mẫu xe tăng giá từ 1/7
Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất nhiều mẫu xe máy từ 1/7/2026, tăng khoảng 430.000 đồng/xe để bù đắp chi phí nguyên vật liệu, trong khi nhiều dòng xe vẫn giữ nguyên giá.
-
Ô tô xe máyToyota triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado tại Việt Nam
Toyota Việt Nam vừa quyết định chương trình triệu hồi 563 xe Land Cruiser Prado để cập nhật phần mềm cụm đồng hồ táp lô, khắc phục lỗi có thể ảnh hưởng đến khả năng hiển thị các đèn cảnh báo trên xe.
-
Ô tô xe máyVolkswagen có thể đưa xe phát triển tại Trung Quốc về sản xuất ở Đức
Theo Thủ hiến bang Niedersachsen (Đức) Olaf Lies, Volkswagen có thể đưa các mẫu xe được phát triển cùng các đối tác ở Trung Quốc về sản xuất tại Đức để tận dụng công suất nhà máy và bảo đảm việc làm.
-
Ô tô xe máyTừ 15/8, chở trẻ em trên ô tô không có thiết bị an toàn sẽ bị xử phạt
Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo quy định mới của Chính phủ.
-
Ô tô xe máyToyota áp sát GM trong cuộc đua doanh số ô tô tại Mỹ
Toyota đang thu hẹp khoảng cách với GM tại thị trường Mỹ nhờ đà tăng mạnh của xe hybrid, trong khi chiến lược tập trung xe điện của GM đứng trước nguy cơ khiến hãng đánh mất ngôi vị số 1 doanh số.
-
Ô tô xe máyThị trường ô tô Mỹ đứng trước nguy cơ thu hẹp hơn nữa
Tỷ lệ sinh giảm, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, giá xe ở mức cao và ngày càng có nhiều lựa chọn thay thế có thể khiến doanh số bán xe giảm hơn 2 triệu chiếc vào năm 2040.
-
Ô tô xe máyCEO Honda xin lỗi cổ đông, hẹn đưa hãng trở lại tăng trưởng sau 3 năm
Lần đầu báo lỗ ròng kể từ khi niêm yết năm 1957, Honda cam kết tái cấu trúc, khôi phục tăng trưởng và lợi nhuận trong 3 năm, đồng thời điều chỉnh chiến lược phát triển xe điện.









