BNEWS Khuôn khổ cải cách thuế này, gồm thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, đã được 131 quốc gia nhất trí vào đầu tháng này và có thể được áp dụng vào năm 2023.
Các Bộ trưởng Tài chính từ Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) đã nối lại các cuộc thảo luận tại Venice vào ngày 10/7 để “bật đèn xanh” cho một thỏa thuận lịch sử nhằm đánh thuế các công ty đa quốc gia một cách công bằng hơn.
Khuôn khổ cải cách thuế này, gồm thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%, đã được 131 quốc gia nhất trí vào đầu tháng này và có thể được áp dụng vào năm 2023.
Được ca ngợi là mang tính lịch sử, cải cách thuế này nhằm ngăn chặn các quốc gia cạnh tranh để đưa ra mức thuế thấp nhất nhằm thu hút đầu tư, còn được gọi là “cuộc chạy đua xuống đáy”. Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire ngày 9/7 nói rằng các nước đang tìm kiếm một thỏa thuận "cho thế kỷ 21”, cho phép đánh thuế công bằng đối với những “gã khổng lồ kỹ thuật số” thường hay tìm cách “né” thuế. Dự kiến sẽ không có thỏa thuận cuối cùng về mức thuế tối thiểu cho đến khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G20 tại Rome vào tháng 10/2021.Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tại Venice là cơ hội để “bóc tách” thêm nhiều vấn đề để thảo luận cho tới khi đạt được sự đồng thuận, đồng thời gây áp lực cho những nước không tham gia.
Mỹ, Pháp và Đức nằm trong số các nước đang yêu cầu mức thuế cao hơn, cùng với đó, các tổ chức cứu trợ trong đó có Oxfam cũng cho rằng mức thuế 15% là quá thấp. Tuy nhiên, một số quốc gia thậm chí còn phản đối mức thuế này như Ireland, thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thu hút Apple và Google đến Dublin nhờ mức thuế thấp, cho rằng sẽ không thể có bất kỳ sự thay đổi nào đối với mức thuế này. Trả lời kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Tài chính Đức Olaf Scholz nói rằng các nước đang “trên đường tiến tới một thỏa thuận” sớm được hoàn tất trong thời gian ngắn. Thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu dự kiến sẽ có ảnh hưởng đến khoảng 10.000 công ty lớn, những công ty có doanh thu hàng năm hơn 750 triệu euro (890 triệu USD)./.Tin liên quan
G20 xem xét đề xuất lập quỹ đối phó với những đe doạ y tế toàn cầu
Ngày 9/7, một nhóm chuyên gia nhận định, COVID-19 có lẽ chỉ là tiền đề cho những đại dịch ngày càng nguy hiểm trong tương lai và các chính phủ cần dành 75 tỷ USD trong 5 năm tới để chuẩn bị ứng phó.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.











