Các hãng điện tử thông báo mức lợi nhuận cao nhờ chip bán dẫn

09:05' - 01/11/2021
BNEWS Nhiều tập đoàn lớn, trong đó có có Sony, Nokia và Samsung, đều thông báo ghi nhận lợi nhuận, cho thấy đã dần thoát khỏi tình cảnh u ám do tác động của dịch COVID-19.

Cụ thể, Sony đã nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm, trong đó dự báo mức tăng trưởng mạnh mẽ trong các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và điện tử.

Theo Sony, lợi nhuận ròng của hãng trong tài khóa (tính đến tháng 3/2022) có thể lên tới 730 tỷ yen (6,4 tỷ USD), cao hơn so với dự báo 700 tỷ yen trước đó và doanh thu hàng năm sẽ lên mức 9.900 tỷ yen, cao hơn 2.000 tỷ yen so với dự báo trước đó.

Sony hy vọng sẽ đạt lợi nhuận trong lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh cũng như tăng doanh thu nhờ việc mua lại công ty kinh doanh nội dung hoạt hình Crunchyroll, trực thuộc tập đoàn viễn thông khổng lồ AT&T của Mỹ.

Cùng ngày, Nokia cho biết lợi nhuận của hãng trong quý III đã tăng gấp đôi, bất chấp tình trạng thiếu chip đang diễn ra trên toàn thế giới.

Theo Nokia, lợi nhuận ròng của hãng trong quý đã tăng 77% lên 342 triệu euro (400 triệu USD). Doanh thu ròng của hãng cũng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,4 tỷ euro (6,3 tỷ USD).

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Nokia cũng thừa nhận sự không chắc chắn trên thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ làm giảm triển vọng của hãng trong quý IV cũng như năm 2022.

Công ty điện tử Samsung cũng công bố mức doanh thu của hãng trong quý III lên tới 73.980 tỷ won (63,14 tỷ USD) và lợi nhuận kinh doanh đạt 15.820 tỷ won (13,5 tỷ USD), tăng lần lượt 10,5% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, doanh thu này cao hơn gần 1.000 tỷ won (853,5 triệu USD) so với số liệu sơ bộ, lần đầu tiên đạt trên 70.000 tỷ won (59,73 tỷ USD). Lợi nhuận kinh doanh quý III của Samsung cũng đạt mức cao thứ hai trong lịch sử, sau quý III/2018 là 17.570 tỷ won (15 tỷ USD).

Kết quả này có được chủ yếu là nhờ mảng kinh doanh chip bán dẫn, với mức lợi nhuận đạt được là 10.060 tỷ won (8,58 tỷ USD), cao hơn 5.000 tỷ won (4,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 64% tổng lợi nhuận quý III của công ty.

Do dịch COVID-19 kéo dài nên người dân toàn cầu có xu hướng chuyển sang sử dụng các dịch vụ không tiếp xúc. Đây là yếu tố khiến mảng kinh doanh chip bán dẫn của Samsung tăng trưởng không ngừng.

Thêm vào đó, dòng điện thoại màn hình gập mới ra mắt của Samsung rất được yêu thích, kéo doanh số điện thoại thông minh tăng lên, góp phần giúp doanh thu quý III đạt mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, đối thủ của Samsung, công ty Điện tử LG cùng ngày cũng công bố doanh thu quý III năm nay đạt mức cao kỷ lục 18.786,7 tỷ won (16,06 tỷ USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên doanh thu theo quý của hãng vượt ngưỡng 18.000 tỷ won. Kỷ lục doanh thu trước đó là vào quý I năm nay, đạt 17.812,4 tỷ won (15,22 tỷ USD).

Doanh thu mảng điện tử gia dụng của LG đạt 7.061,1 tỷ won (6,03 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 505,4 tỷ won (432,08 triệu USD) trong khi doanh thu mảng ti vi đạt 4.181,5 tỷ won (3,57 tỷ USD), tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ 4 liên tiếp doanh thu mảng ti vi của LG vượt ngưỡng 4.000 tỷ won./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục