BNEWS EBA cho rằng các ngân hàng tại Vương quốc Anh chưa tiến hành đủ các bước chuẩn bị trước khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) ngày 25/6 cho rằng các ngân hàng tại Vương quốc Anh chưa tiến hành đủ các bước chuẩn bị trước khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng một chính sách công có thể hỗ trợ cho họ.
Vương quốc Anh và EU đã nhất trí trên nguyên tắc về một thỏa thuận chuyển tiếp sẽ kéo dài từ tháng 3/2019 - thời điểm nước Anh chính thức rời EU - đến tháng 12/2020, trong khi một phần của thủ tục “ly hôn” vẫn chưa được chính thức thông qua. EBA đánh giá nhiều ngân hàng chưa thực hiện đủ những bước chuẩn bị cần thiết trước khả năng "xứ sở sương mù" rời EU mà không đạt được thỏa thuận nào.Những ngân hàng tại Anh đang nộp đơn xin cấp phép để thành lập hoặc mở rộng hoạt động tại những nước còn lại ở châu Âu nhằm duy trì dịch vụ vào thời kỳ hậu Brexit. EBA cho rằng các ngân hàng này phải có đủ số nhân viên tại những chi nhánh mới nhằm quản lý rủi ro cũng như đảm bảo ổn định tài chính ngay sau Brexit.
Trong bối cảnh nhiều ngân hàng nước Anh trông chờ "một điều kỳ diệu” về chính sách công, EBA cho rằng những tổ chức tài chính này không thể dựa vào biện pháp can thiệp chung.EBA hối thúc các ngân hàng Anh cần đẩy nhanh những bước chuẩn bị ở một số lĩnh vực và đặt ra một loạt nhiệm vụ mà các ngân hàng Anh cần hoàn tất.
Trong đó, các ngân hàng Anh nên thông báo với nhà chức trách về cách thức họ tiếp tục trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị ở nước Anh và EU mà không đi ngược lại các quy định bảo mật dữ liệu.
Trong khi đó, các ngân hàng có trụ sở tại EU cũng sẽ phải nêu rõ cách thức ngân hàng quản lý rủi ro liên quan đến những giao dịch trên thị trường sau Brexit. EBA cũng muốn các ngân hàng phải giải thích liệu những trái phiếu mà họ phát hành theo luật của nước Anh có hiệu lực sau Brexit hay không. EBA có kế hoạch rời trụ sở từ London tới Paris (Pháp) trước khi nước Anh rời EU.- Từ khóa:
- brexit
- anh rời eu
- ngân hàng anh
- ngân hàng châu âu
- eba
Tin liên quan
Hàng nghìn người biểu tình yêu cầu tổ chức trưng cầu về thỏa thuận Brexit
Ngày 23/6, hàng nghìn người ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) đã tập trung tại trung tâm thủ đô London để kêu gọi Chính phủ Anh tổ chức bỏ phiếu công khai về các điều khoản đưa Anh rời EU - Brexit.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.









