Các nhà khoa học dự báo đại dịch tương tự COVID-19 trong vòng 10 năm tới

20:57' - 14/04/2023
BNEWS Bloomberg ngày 14/4 dẫn dự báo của các nhà khoa học Airfinity Ltd cho rằng trong 10 năm tới một đại dịch mới với tỷ lệ tử vong cao, như đại dịch COVID-19, có thể xuất hiện trên thế giới.

Xác suất của sự phát triển như vậy là 27%. Những lý do chính dẫn đến sự xuất hiện của một loại virus mới có thể là do biến đổi khí hậu, gia tăng dân số cũng như việc gia tăng du lịch quốc tế.

 

Các chuyên gia cũng cho rằng nếu có thể tạo ra vaccine và mọi người bắt đầu tiêm vaccine sau 100 ngày kể từ khi phát hiện mầm bệnh, thì khả năng xảy ra đại dịch sẽ giảm đáng kể.

Tuy nhiên nếu như mọi thứ diễn ra theo kịch bản tiêu cực, thì tình hình có thể đạt đến tỷ lệ tử vong khủng khiếp.

Thậm chí không có gì đảm bảo rằng một loại vaccine sẽ được tạo ra. Các nhà khoa học cảnh báo: “Trong trường hợp xấu nhất, một loại virus cúm gia cầm đột biến lây truyền từ người sang người có thể gây ra tới 15.000 ca tử vong mỗi ngày ở Anh”.

Các chuyên gia nhấn mạnh trong 20 năm qua, 3 loại virus corona đã xuất hiện trên thế giới, gây bệnh SARS, MERS và COVID-19. Ngoài ra, năm 2009 đã xảy ra đại dịch cúm lợn./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục