BNEWS Những khách hàng mua dầu thô ở châu Á lo ngại việc OPEC và nhóm OPEC+ bất ngờ hủy bỏ họp thảo luận về chính sách sản lượng có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa, tổn hại đến biên lợi nhuận của họ.
Những khách hàng mua dầu thô ở châu Á đang lo ngại rằng việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn khác (nhóm OPEC+) bất ngờ hủy bỏ cuộc họp thảo luận về chính sách sản lượng có thể khiến giá dầu tăng cao hơn nữa, từ đó làm tổn hại đến biên lợi nhuận của họ.
Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã phản đối gay gắt một thỏa thuận tăng dần sản lượng vào tháng Tám tới được OPEC đề xuất, từ đó gây ra sự bế tắc có thể cản trở những nỗ lực nhằm hạn chế đà tăng của giá dầu trước sự phục hồi còn yếu ớt của nền kinh tế thế giới sau đại dịch. Sau quyết định ngừng các cuộc đàm phán của OPEC+, giá dầu Brent Biển Bắc đã tăng lên trên ngưỡng 77 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2018, vào ngày 5/7. Hiện OPEC+ vẫn chưa ấn định ngày họp mới. Giám đốc của một công ty kinh doanh dầu thô tại Singapore (Xin-ga-po) cho hay diễn biến trên sẽ có tác động tiêu cực ngắn hạn đến các nhà máy lọc dầu Trung Quốc. Vì biên lợi nhuận của những nhà máy này sẽ bị thu hẹp do giá nhiên liệu trong nước thường xuyên tăng chậm hơn thị trường quốc tế. Điều đó có thể buộc các nhà máy lọc dầu Trung Quốc phải cắt giảm các đợt vận hành, song sẽ giúp nâng biên lợi nhuận một lần nữa và thúc đẩy hoạt động mua dầu thô của họ. Tuy nhiên, các khách hàng mua dầu ở châu Á vẫn lạc quan rằng những căng thẳng giữa các thành viên OPEC+ sẽ chỉ mang tính tạm thời. Hiện tại, thị trường dầu thô vật chất của châu Á vẫn có đủ nguồn cung ngay cả khi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu dần hồi phục sau đại dịch COVID-19. Châu Á là khu vực tiêu thụ dầu nhiều nhất toàn cầu, chiếm khoảng 37% lượng sử dụng loại nhiên liệu này trên thế giới. Trong khi đó, nguồn tin từ một công ty lọc dầu Nhật Bản cho biết tác động ngắn hạn của sự kiện trên lên thị trường dầu châu Á sẽ chỉ ở mức nhẹ, ngay cả khi OPEC+ đồng ý tăng sản lượng. Vì mức tăng sản lượng đề xuất dường như chỉ ở mức 400.000 thùng/ngày. Hiện các khách hàng đang chờ Saudi Arabia công bố giá bán chính thức (OSP), vốn ấn định giá của phần lớn lượng dầu thô Trung Đông bán sang châu Á để đánh giá xu hướng của thị trường dầu. Thường OSP sẽ được công bố vào ngày 5 mỗi tháng, song lần này Saudi Arabia đã trì hoãn cho đến sau cuộc họp OPEC+. OSP của Saudi Arabia định hình xu hướng cho giá dầu của Iran, Kuwait và Iraq, ảnh hưởng đến hơn 12 triệu thùng dầu thô được chuyển tới châu Á mỗi này. Nguồn tin tại một nhà máy lọc dầu ở Bắc Á cho biết việc Saudi Arabia vẫn chưa công bố OSP có thể đồng nghĩa vương quốc Vùng Vịnh này vẫn đang nỗ lực đàm phán với UAE. Saudi Arabia thường đợi cho đến khi thị trường rõ ràng trước khi công bố OSP của mình./.Tin liên quan
Giá dầu châu Á lên mức cao nhất trong nhiều năm chiều 6/7
Giá dầu châu Á tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm vào phiên chiều 6/7 sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ chưa thống nhất đưa ra kế hoạch mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngVietnam Elevator Expo 2026: Kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghệ ngành thang máy
Triển lãm Quốc tế Thang máy Việt Nam (Vietnam Elevator Expo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 3-5/12/2026 tại Nhà B, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
-
Thị trườngOPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11
OPEC+ ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng.
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.












