BNEWS Nhiều nước ở châu Âu đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).
Kênh truyền hình TV 2 của Đan Mạch đưa tin trường trung học Rysensteen ở thủ đô Copenhagen đã phải đóng cửa từ ngày 9/3 sau khi phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Quyết định đóng cửa trường học này đã gây ảnh hưởng đến hơn 900 học sinh ở độ tuổi từ 16-19.
Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở trường Rysensteen phát hiện hôm 4/3 sau khi học sinh này đi trượt tuyết ở Italy. Sau đó, 4 học sinh cùng lớp đã được cách ly.
Đáng chú ý là 2 ca nhiễm mới nói trên không có tiếp xúc trực tiếp với học sinh nhiễm bệnh đầu tiên, do đó giới chức Đan Mạch lo ngại rằng đây là sự lây lan trong cộng đồng. Đến nay, tại Đan Mạch có tổng số 35 ca nhiễm COVID-19.
Cũng trong ngày 8/3, giới chức Romania quyết định cấm tất cả các hoạt động ở trong nhà hay ngoài trời có sự tham gia của hơn 1.000 người.
Lệnh cấm này có hiệu lực đến ngày 31/3 và có thể kéo dài hơn nữa. Còn đối với những sự kiện dưới 1.000 người sẽ do giới chức địa phương tùy tình hình đưa ra quyết định. Romania đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm mới trong tuần trước, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này lên 15.
Trong khi đó, Phần Lan cũng quyết định hủy tham gia cuộc tập trận quân sự tại miền Bắc Na Uy vì dịch bệnh. Theo Bộ Quốc phòng Phần Lan, 400 binh sĩ nước này dự kiến ngày 8/3 lên đường đến Na Uy tham gia tập trận, nhưng hoạt động này đã bị hủy bỏ vì một doanh trại quân đội ở Skjold, miền Bắc Na Uy, đã được cô lập từ ngày 5/3 sau khi phát hiện 1 binh sĩ tại đây dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tổng thống Moldova Igor Dodon ngày 8/3 cho biết ông quyết định cắt ngắn chuyến thăm Nga và trở về Chisinau sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.
Người đứng đầu Moldova ủng hộ các biện pháp khẩn cấp mà các giới chức nước này đã thực hiện như cho nhập viện bệnh nhân đầu tiên (người trở về từ Italy), ngay lập tức xác định tất cả hành khách cùng chuyến bay để yêu cầu họ tự cách ly tại nhà nhưng có sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ.
Tổng thống Dodon cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và khuyến cáo công dân ở nước ngoài, đặc biệt là ở các nơi có dịch, cần cố gắng tránh không nhiễm virus SARS-CoV-2 trước khi trở về Moldova.
Tại Italy - "tâm dịch" ở châu Âu, giới chức nước này cho biết cần 22 triệu khẩu trang y tế đạt chuẩn để ngăn chặn tốc độ lây lan của dịch bệnh trong bối cảnh số ca tử vong đã tăng lên 366 người.
Trong khi đó, khoảng 15 triệu người đã quen với cuộc sống cách ly sau khi Chính phủ Italy đóng cửa hoàn toàn khu vực miền Bắc nước này, bắt đầu từ vùng có nhiều người nhiễm bệnh nhất Lombardy (Lôm-bác-đi)./.
Tin liên quan
Diễn biến dịch COVID-19 tại châu Âu
Giới chức y tế Hà Lan cho biết nước này có thêm 2 ca tử vong do nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Hà Lan lên 3 trường hợp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











