BNEWS Thủ tướng Anh Theresa May kêu gọi không nên để những bất đồng dẫn đến việc không thể đạt được một thỏa thuận về Brexit.
Ngày 15/10, theo một quan chức của Chính phủ Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã được chuẩn bị kỹ cho mọi kịch bản về việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, và việc sớm đạt được một thỏa thuận vể Brexit sẽ là điều tốt nhất cho giới doanh nghiệp và người dân.
Cũng theo quan chức này, các cuộc đàm phán về Brexit đã có sự tiến triển đáng kể và cái gọi là “chốt chặn” đối với vấn đề biên giới của Ireland trong thỏa thuận về Brexit cần có sự chặt chẽ về mặt pháp lý.Ngoài ra, quan chức trên cũng bác bỏ khả năng nước Anh và EU đạt được một thỏa thuận hậu Brexit mà không có giải pháp cho vấn đề biên giới của Ireland, và Đức sẽ làm việc với Pháp để đảm bảo 27 nước thành viên còn lại của EU đạt được một sự đồng thuận về đàm phán Brexit.
Trong khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Nathalie Loiseau cho rằng một thỏa thuận về quan hệ hậu Brexit giữa nước Anh và EU vẫn có thể đạt được và sẽ là kịch bản tốt nhất.Tuy vậy, Pháp đang chuẩn bị tất cả biện pháp để ứng phó với trường hợp không đạt được thỏa thuận, trong đó có công tác kiểm tra an ninh tại biên giới ở đường hầm eo biển Manche.
Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 15/10 đã kêu gọi các bên liên quan kiên trì đàm phán, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ tin tưởng vào khả năng đạt được tiến triển trong các cuộc thương lượng về Brexit.Ngày 15/10, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cảnh báo về nguy cơ "Brexit không thỏa thuận", đồng thời khuyến khích các bên liên quan "duy trì sự quyết tâm và nỗ lực". Ông Tusk thông báo đã mời Thủ tướng May phát biểu trước các nhà lãnh đạo của 27 nước EU còn lại về vấn đề Brexit vào tối 17/10.
Trong khi đó, phát biểu nhân chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng Áo Sebastina Kurz khẳng định EU sẽ làm "mọi điều có thể" để tránh kịch bản "Brexit không thỏa thuận" vì lợi ích của cả nước Anh và 27 quốc gia thành viên EU. Áo hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU.Về phần mình, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutt khẳng định sắp đạt được một thỏa thuận Brexit, song kêu gọi có "sự sáng tạo tối đa" về các điểm mấu chốt trong quá trình đàm phán Brexit.
Ông bày tỏ hy vọng nước Anh và EU, trong 24 giờ tới hoặc có thể trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh EU, sẽ đạt được một thỏa thuận tích cực.
Về phần mình, Thủ tướng Anh Theresa May cũng cho rằng thỏa thuận Brexit "có thể đạt được" bất chấp các cuộc đàm phán với EU vẫn bế tắc. Bà May kêu gọi hai bên không nên để những bất đồng dẫn đến việc không thể đạt được một thỏa thuận về Brexit.Cũng theo bà May, hai bên đã đạt được "tiến bộ thực chất" về các điều khoản của tiến trình Brexit cũng như kế hoạch sơ bộ về các mối quan hệ thương mại trong tương lai.
Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nhà đàm phán EU đã gặp Bộ trưởng phụ trách Brexit của nước Anh, ông Dominic Raab cùng đoàn đàm phán của London trong ngày 14/10.Các bên đã có phiên thảo luận thẳng thắn và tiếp tục không tìm được tiếng nói chung trong một số vấn đề chủ chốt như tránh biên giới "cứng" giữa Ireland và Bắc Ireland, hoạt động trao đổi thương mại của Bắc Ireland... Chủ đề này sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU trong hai ngày 17-18/10.
- Từ khóa:
- brexit
- anh rời eu
- thỏa thuận brexit
- đàm phán brexit
Tin liên quan
Thị trường bất động sản Anh trở nên ảm đạm do tác động của Brexit
Giá nhà ở Anh trong 12 tháng qua đã giảm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2016 đến nay do Brexit đã tác động lên tâm lý người mua nhà.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Thị trường năng lượng, thương mại Mỹ - Trung, đầu tư dược phẩm và công nghệ chip là những diễn biến kinh tế quốc tế đáng chú ý trong tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiĐàm phán Mỹ - Nga về Ukraine gắn với thỏa thuận dầu mỏ hàng tỷ USD
Theo tờ The New York Times, các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và phía Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đã mở rộng sang cả một thỏa thuận dầu mỏ trị giá hàng tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiG20 bất đồng về giải pháp xử lý công suất công nghiệp dư thừa
Các Bộ trưởng G20 không đạt được đồng thuận về việc phối hợp xử lý tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, cho thấy những bất đồng giữa các thành viên trong lĩnh vực thương mại.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn “bế tắc” trong đàm phán thương mại
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.












