​Các sàn giao dịch chứng khoán châu Á chốt phiên 8/3 trong sắc đỏ

16:38' - 08/03/2022
BNEWS Chốt phiên 8/3, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,7%, xuống 25.790,95 điểm, chỉ số Hang Senggiảm 1,39%, xuống 20.765,87 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 2,35%, xuống 3.293,53 điểm.
Các thị trường chứng khoán châu Á phiên 8/3 tiếp tục đà giảm, khi các nhà đầu tư đánh giá lại những tác động từ xung đột tại Ukraine đến kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 1,7%, xuống 25.790,95 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,39%, xuống 20.765,87 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 2,35%, xuống 3.293,53 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 1,09%, xuống 2.622,4 điểm.

Khi Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine, giá hàng hóa đã vọt lên các mức cao kỷ lục nhiều năm, buộc các nhà quan sát phải đánh giá lại dự báo về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu, với các cảnh báo về khả năng lạm phát tăng vọt và tăng trưởng thấp hoặc suy thoái kinh tế được đưa ra.

Các sàn giao dịch phiên này chìm trong sắc đỏ sau khi Mỹ cho biết đang cân nhắc cấm nhập khẩu dầu thô từ Nga, nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, khiến giá dầu Brent vọt lên gần 140 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Dù đã giảm nhẹ từ mức cao kỷ lục, giá dầu vẫn ở mức cao và tiếp tục tăng trở lại trong phiên này.

Tại châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng dầu mỏ và khí đốt của Nga rất cần cho nền kinh tế khu vực. Gần 40% lượng khí đốt và 1/4 lượng dầu mỏ mà Liên minh châu Âu nhập khẩu là từ Nga.

Trong khi đó, Nga cảnh báo nước này có thể dừng cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, đáp trả các biện pháp trừng phạt nhằm vào nước này, một động thái gây thêm sức ép lên giá dầu thô.

Giá khí đốt tại châu Âu ở mức kỷ lục trong phiên 7/3, trong khi giá các hàng hóa khác được nhập từ Nga và Ukraine cũng tăng, trong đó giá lúa mỳ cao kỷ lục và giá nickel lần đầu tiên vượt ngưỡng 100.000 USD/tấn.

Cuộc khủng hoảng diễn ra khi giá tăng mạnh do nhu cầu gia tăng, nguồn cung bị thắt chặt và các vấn đề của chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, để kiểm soát lạm phát, các ngân hàng trung ương bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ sau giai đoạn nới lỏng khi đại dịch bùng phát.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên giao dịch 8/3, VN-Index giảm 25,34 điểm (1,69%) xuống 1.4739,71 điểm. HNX-Index giảm 6,97 điểm (1,54%), xuống 445,89 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục