BNEWS Chiều ngày 13/8, tại Cần Thơ, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi cùng lãnh đạo các sở, ngành có buổi làm việc với Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Theo đó, chính quyền thành phố có những chỉ đạo rốt ráo, quyết liệt để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách mà doanh nghiệp đang đối mặt.
Tại buổi làm việc, Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường cho biết: Trường Đại học Nam Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ, với quy mô đào tạo hiện tại hơn 19.000 sinh viên trong và ngoài nước theo học.
Sau gần 13 năm hoạt động, hiện đơn vị đang gặp một số khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính như: công tác giải phóng mặt bằng đối với phần đất gần 15 ha còn lại trong khu đất 26,47 ha quy hoạch xây dựng Trường. Căn cứ Khoản 16 Điều 79 Luật Đất đai số 31/2024, đây thuộc trường hợp thu hồi đất. Do đó, đơn vị mong muốn lãnh đạo thành phố hỗ trợ và phối hợp để hoàn thành các thủ tục thu hồi đất.
Bên cạnh đó, hiện Trường đang vướng phần đất thuê của UBND thành phố sử dụng đầu tư xây dựng khu giảng đường, phòng học có diện tích 10.960,3m2 tại phường An Bình. Hiện, thời hạn thuê đã hết nhưng thủ tục gia hạn, hoặc đấu giá quyền sử dụng đất… vẫn chưa được các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời. Điều này khiến Trường khó khăn trong mở rộng đầu tư hoặc định hướng phát triển phù hợp. Trường mong muốn được giải quyết cho tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất và cam kết trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê (50 năm).
Ngoài ra, hiện Trường đã tiếp nhận đào tạo sinh viên quốc tế, do đó nhu cầu xây dựng công trình ký túc xá cho sinh viên nước ngoài là rất khẩn thiết. Tuy nhiên, trong thực tế, Sở Xây dựng yêu cầu Trường phải gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Văn phòng Chính phủ. Điều này là bất khả thi đối với đơn vị.
Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ nêu bất cập khi đơn vị đã đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng công trình Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ. Tuy nhiên, công trình mới đi vào hoạt động chưa lâu thì bị ảnh hưởng nặng nề bởi quy hoạch đường xá. Hiện con đường trước bệnh viện được quy hoạch thành đường một chiều, muốn vào bệnh viện phải chạy lòng vòng xuyên qua khu dân cư thay vì chạy thẳng từ Quốc lộ 1A rất thuận lợi như ban đầu.
"Thành phố tạo điều kiện về thủ tục hành chính để đơn vị tiếp tục xây dựng được các công trình trọng điểm, phục vụ nhiệm vụ phát triển nhà trường trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín cao ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trong nước và khu vực Đông Nam Á như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội trong các chuyến thăm và làm việc tại Trường vào tháng 05/2021 và tháng 01/2025. Cụ thể là các công trình Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ giai đoạn II, Dự án Khu Đô thị mới - Nhà ở giảng viên, Khu Du lịch sinh thái và Viện dưỡng lão tại Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ", lãnh đạo Trường mong muốn.
Với những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khởi giao cụ thể về các đầu mối lãnh đạo các sở, ngành tiếp nhận và báo cáo tiến độ giải quyết cho lãnh đạo thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Cần Thơ luôn là đầu tàu, trung tâm, động lực phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi sáp nhập 3 tỉnh thì lại càng phải phát triển mạnh mẽ theo mô hình kinh tế đô thị; trong đó, sự đóng góp của các doanh nghiệp là yếu tố then chốt.
Do đó, lãnh đạo các cấp luôn cầu thị, lắng nghe tâm tư của doanh nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của trung ương, Cần Thơ sẽ hỗ trợ tư vấn, chuyển tải đến đúng địa chỉ; những vấn đề do thay đổi chính sách, lãnh đạo các sở sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện dễ dàng và nhanh chóng nhất.
Cụ thể, về con đường trước cổng Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, đơn vị cần có sự kết nối, nộp hồ sơ đến các Bộ liên quan để thực hiện thủ tục đấu nối vào tuyến đường Quốc lộ 1A. Do Quốc lộ 1A không nằm trong thẩm quyền địa phương có thể giải quyết.
Về các vướng mắc trong quy hoạch đất đai, xây dựng, đấu thầu… phần nhiều do hiện nay các quy định chính sách đã có nhiều thay đổi. Do đó, các bước điều chỉnh và hoàn thiện thủ tục phải cần thời gian.
Trên tinh thần cởi mở, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khởi cũng mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói chung, có sự thông cảm nhất định đối với lãnh đạo các cấp của thành phố. Do bối cảnh hiện nay sau sáp nhập có nhiều biến động, khác biệt, thiếu hụt về nhân sự, quy định thủ tục hành chính… "Khó khăn thì nhiều, nhưng cả bộ máy chính trị sẽ quyết tâm thực hiện tới cùng và rốt ráo, trên tinh thần doanh nghiệp và nhà nước cùng chung tay, cùng bàn, cùng tháo gỡ để địa phương phát triển đi lên", ông Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.
Tin liên quan
Cần Thơ sớm giải quyết ùn ứ giao thông tại cầu Ô Môn
Cầu Ô Môn nằm trên tuyến Quốc lộ 91, được khởi công từ năm 2023 nhưng tới đầu tháng 7/2025 đơn vị thi công mới tháo gỡ cầu cũ và cho phương tiện lưu thông qua cầu tạm.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpKhôi phục cấp điện cho hơn 66.000 khách hàng sau bão số 1
Theo EVNNPC, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ các đường dây 110 kV bị ảnh hưởng đã được khôi phục; phần lớn các đường dây trung thế và trạm biến áp cũng đã được đưa trở lại vận hành.
-
Doanh nghiệpPTC3 diễn tập xử lý sự cố diện rộng năm 2026
PTC3 tổ chức diễn tập xử lý sự cố diện rộng nhằm nâng cao năng lực điều hành và bảo đảm lưới điện truyền tải vận hành an toàn, tin cậy
-
Doanh nghiệpThực phẩm Việt Nam chinh phục người tiêu dùng Hong Kong (Trung Quốc)
Chiều 4/7, tại siêu thị APITA Tai Koo Shing, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Lễ khai mạc Tuần hàng Việt Nam với chủ đề “Vietnam Food Fair” đã chính thức diễn ra.
-
Doanh nghiệpĐại học Thái Nguyên ra mắt hệ sinh thái hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) ra mắt hệ sinh thái hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
-
Doanh nghiệpMicron đầu tư 9,3 tỷ USD mở rộng nhà máy chip AI tại Nhật Bản
Ngày 4/7, gã khổng lồ bán dẫn Micron Technology của Mỹ đã khởi công dự án trị giá 1.500 tỷ yen (9,3 tỷ USD) nhằm mở rộng nhà máy của mình ở miền Tây Nhật Bản để sản xuất chip nhớ tiên tiến.
-
Doanh nghiệpNgành than chủ động kế hoạch sản xuất trước thách thức từ thị trường và thời tiết
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Trong tháng 7/2026, TKV nhận định cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Doanh nghiệpChuỗi đại siêu thị lớn thứ hai Hàn Quốc Homeplus trước nguy cơ phá sản
Tòa án Hàn Quốc ngày 3/7 đã quyết định chấm dứt thủ tục phục hồi doanh nghiệp đối với Homeplus, chuỗi đại siêu thị từng vươn lên vị trí số hai tại thị trường bán lẻ trong nước.
-
Doanh nghiệpMua bán sáp nhập ngành năng lượng tăng tốc
Hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ngành năng lượng đang diễn ra sôi động trong bối cảnh dòng vốn đổ mạnh vào các dự án dầu khí, điện gió và hạ tầng năng lượng.
-
Doanh nghiệpHãng hàng không Italy khai trương đường bay thẳng giữa Rome và miền Đông Cuba
Hãng hàng không tư nhân Neos Air của Italy vừa khai trương đường bay thẳng giữa thủ đô Rome của nước này và thành phố Holguín ở miền Đông Cuba nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch giữa hai nước.













