BNEWS Do khó khăn về nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ sẽ ưu tiên triển khai cải tạo, mở rộng 2 nút giao gây bức xúc trên địa bàn thành phố.
Chiều 24/4, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 743), ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, đơn vị được UBND thành phố Cần Thơ giao làm chủ đầu tư dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho biết, do khó khăn về nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quận Ninh Kiều sẽ ưu tiên triển khai cải tạo, mở rộng 2 nút giao gây bức xúc trên địa bàn thành phố.
Đó là nút số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và nút số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai). Còn 3 nút còn lại là nút số 2, số 3 và số 5 sẽ tiếp tục thực hiện thu thập đầy đủ các cơ sở pháp lý trình UBND thành phố xin bổ sung vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, nếu nguồn vốn đầu tư công trung hạn thành phố gặp khó khăn thì đề nghị bổ sung vào đầu giai đoạn 2026-2030.
Quận sẽ cho tiến hành đo đạc, kiểm đếm và thu thập hồ sơ pháp lý đầy đủ của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng ở 5 nút giao. Sau đó, quận sẽ ưu tiên phê duyệt thu hồi đất ở 2 nút giao gây bức xúc cho người tham gia giao thông, ưu tiên phê duyệt kinh phí và phương án thu hồi đất ở 2 nút giao này với tổng chi phí bồi đền dự kiến khoảng gần 1.000 tỷ đồng, đảm bảo triển khai tới đâu sẽ xây dựng hoàn thiện đến đó.Theo ông Huỳnh Trung Trứ, Nghị quyết số 65 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ ngày 8/12/2021 về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ là Nghị quyết đúng đắn, phù hợp với quy hoạch mở rộng không gian, đúng quy hoạch giao thông thành phố, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Tuy nhiên, trong quá trình đơn vị tư vấn tiến hành đo đạc khảo sát thực tế để báo cáo nghiên cứu khả thi đã phát sinh diện tích cần thu hồi tăng từ 10.350 m2 ban đầu lên 17.436 m2, tăng 7.086 m2. Do đó chi phí bồi hoàn và hỗ trợ tái định cư cũng sẽ tăng thêm. Về giá để tính cho công tác thu hồi đất tại thời điểm thu hồi sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố ban hành nên cũng sẽ tăng thêm so với kinh phí khái toán ban đầu do đơn vị tư vấn xây dựng để xin chủ trương đầu tư. Sau khi phê duyệt dự án, quận sẽ sớm đăng ký và trình kế hoạch thu hồi đất và trình HĐND thành phố để thực hiện kịp thời các bước về thu hồi đất… Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ bao gồm: nút số 1 (Mậu Thân- Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo); nút số 2 (Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt); nút số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ); nút số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai); nút số 5 ( Nguyễn Văn Linh - Ba Mươi Tháng Tư). Dự án có tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương đầu tư được duyệt là trên 1.196 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là trên 985,5 tỷ đồng, chi phí xây dựng sau thuế 163,5 tỷ đồng, còn lại là các chi phí như: chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng và chi phí khác. Tuy nhiên, theo thẩm định của Sở Xây dựng, UBND quận Ninh Kiều đã tính toán lại tổng mức đầu tư dự án với quy mô lộ giới theo quy hoạch được phê duyệt với diện tích thu hồi là 17.436 m2 và áp giá bồi đền theo thời điểm hiện tại thì tổng mức đầu tư dự án là 2.065,448 tỷ đồng, tăng trên 869 tỷ đồng./.Tin liên quan
Lịch cắt điện Cần Thơ ngày mai 25/4 cập nhật mới nhất
Lịch ngừng cấp điện trên địa bàn Cần Thơ ngày mai 25/4 được cập nhật lúc 8h50 ngày 24/4 tại website của EVNSPC.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác
Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ.
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt
Theo đặc phái viên TTXVN, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân thăm chính thức Mông Cổ từ ngày 9-11/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamTây Ninh phê duyệt Chiến lược dữ liệu giai đoạn 2026 - 2030
Tây Ninh xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, tài sản và nguồn lực phát triển mới, đóng vai trò nền tảng cho quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.
-
Kinh tế Việt NamMetro và TOD mở không gian phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh không đơn thuần đặt mục tiêu xây dựng 255 km metro; thành phố đang dùng metro làm trục để tổ chức không gian đô thị và TOD là cơ chế biến hạ tầng giao thông thành nguồn lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 57-NQ/TW: Lấy năng suất và công nghệ làm động lực cho tăng trưởng
Với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, nền kinh tế cần chuyển dần từ việc phụ thuộc nhiều vào gia tăng đầu vào sang dựa vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hiệu quả sử dụng nguồn lực...
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông dòng chảy Vàm Cỏ Đông: Mở rộng không gian sống cho Tây Ninh
Khi được đầu tư đồng bộ, Vàm Cỏ Đông sẽ phát huy vai trò là tuyến vận tải hàng hóa quan trọng, góp phần kết nối khu vực sản xuất, công trình xây dựng với hệ thống cảng, trung tâm logistics trong vùng.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng khơi thông hơn 350 dự án, đất đai bằng cơ chế đặc thù
Đến nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã liên tục bổ sung danh mục các dự án, đất đai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, tổng cộng hơn 350 dự án.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu của Liên bang Nga trong phát triển kinh tế, bảo đảm phúc lợi cho người dân và nâng cao uy tín của đất nước trên trường quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới
Việt Nam - Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung.












