Canada lần đầu tiên đạt thặng dư thương mại kể từ năm 2019

14:06' - 06/03/2021
BNEWS Ngày 5/3, Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) cho biết, thặng dư thương mại trong tháng 1/2021 của nước này đạt 1,4 tỷ CAD (tương đương 1,106 tỷ USD).

Ngày 5/3, Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) cho biết, thặng dư thương mại trong tháng 1/2021 của nước này đạt 1,4 tỷ CAD (tương đương 1,106 tỷ USD) - mức thặng dư lớn nhất kể từ tháng 7/2014 và lần đầu tiên đạt thặng dư thương mại kể từ tháng 5/2019.

Con số trên trái ngược với dự báo của các nhà kinh tế tham gia cuộc khảo sát của công ty dữ liệu tài chính Refinitiv rằng, cán cân thương mại của Canada thâm hụt 1,4 tỷ CAD trong tháng 1/2021.

Theo số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada trong tháng Một tăng 8,1% đạt 51,2 tỷ CAD (40,46 tỷ USD), trong đó xuất khẩu máy bay và các phụ tùng vận tải tăng 72,3%. Xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng 11,6% còn xuất khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 5,9%.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Canada trong tháng Một tăng 0,9% lên 49,8 tỷ CAD ( 3,93 tỷ USD), trong đó nhập khẩu các sản phẩm năng lượng tăng 20%.

Thặng dư thương mại của Canada với Mỹ trong tháng 1/2021 tăng hơn gấp đôi và đạt 6,2 tỷ CAD (4,9 tỷ USD), mức thặng dư lớn nhất kể từ tháng 9/2008. Vào cùng giai đoạn, xuất khẩu từ Canada sang Mỹ tăng 11,3%, trong khi nhập khẩu từ quốc gia láng giềng tăng 0,4%.

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại của Canada với các nước khác ngoài Mỹ đã tăng lên 4,8 tỷ CAD trong tháng 1/2021, so với 4,5 tỷ CAD trong tháng 12/2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục