BNEWS Ngày 26/8, Canada công bố quyết định siết chặt chính sách nhập cư, theo đó ban hành quy định mới nhằm hạn chế lao động nước ngoài tạm thời.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dân số nước này tăng nhanh và thị trường lao động đối mặt với nhiều áp lực.
Theo đó, Canada sẽ cấm cấp phép làm việc tạm thời cho lao động nước ngoài các công việc hưởng lương thấp ở những thành phố có tỷ lệ thất nghiệp từ 6% trở lên, cũng như rút ngắn thời hạn cấp phép cho những trường hợp này từ 2 năm xuống còn 1 năm, ngoại trừ một số ngành như nông nghiệp, y tế và xây dựng. Ngoài ra, các chủ lao động bị hạn chế tỷ lệ thuê lao động nước ngoài tạm thời ở mức 10% thay vì mức 20% được áp dụng trước đó. Số lượng lao động nước ngoài tạm thời đến làm việc tại Canada cũng sẽ giảm 65.000 người/năm so với trước đây. Việc cắt giảm này sẽ giảm tỷ lệ lao động nước ngoài tạm thời từ mức 6,2% xuống còn 5% tổng dân số.
Các quy định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 26/9 tới.
Bộ trưởng Việc làm và Phát triển nguồn nhân lực Randy Boissonnault cho biết Canada muốn đảm bảo người dân nước này có thể tiếp cận công việc và xóa bỏ việc “lạm dụng” chương trình lao động nước ngoài tạm thời đã được áp dụng từ sau dịch COVID-19.
Về phần mình, Bộ trưởng Di trú Canada Marc Miller cho biết quyết định này nhằm đảm bảo lợi ích của người dân Canada và cân bằng thị trường lao động. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết.
Thời gian qua, Canada chứng kiến mức tăng dân số cao nhất trong nửa thập kỷ qua do tiếp nhận số lượng lớn người nước ngoài đến định cư theo chính sách nhập cư thông thoáng. Dân số Canada vượt mốc 40 triệu người, kéo theo tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh lên mức 6,4% trong năm 2023 cùng các áp lực đối với vấn đề nhà ở và dịch vụ xã hội.
Để hạn chế dòng người nhập cư, kể từ tháng 10/2023, Canada liên tiếp siết chặt các quy định với sinh viên quốc tế. Nước này dự kiến chỉ cấp phép cho 360.000 du học sinh mới trong năm 2024, giảm 35% so với năm ngoái.
Trước đó, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Chính phủ Canada đã ban hành chương trình thu hút lao động nước ngoài tạm thời đến làm việc nhằm lấp đầy tình trạng thiếu hụt lao động của quốc gia Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng nhập cư ồ ạt đã tạo ra một cuộc khủng hoảng về nhà ở và chi phí sinh hoạt do cơ sở hạ tầng và nguồn tài chính chưa đạt để tiếp nhận quá đông người mới đến.
Tin liên quan
Lao động nước ngoài tạo ra 24,6 tỷ euro cho miền Đông nước Đức
IW cho biết nếu số người nhập cư đến khu vực này trong 5 năm qua ít hơn thì khu vực này đã phải đối mặt với suy thoái kinh tế chứ không phải phát triển như hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.










