BNEWS Cuộc "nội chiến" giữa Donald Trump và cộng đồng tình báo Mỹ leo thang sau khi ông Trump buộc tội các cơ quan tình báo để rò rỉ báo báo cáo về những thỏa hiệp giữa Trump và Nga.
Theo tờ "Financial Times" (Anh), cuộc "nội chiến" giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và cộng đồng tình báo Mỹ đang leo thang. Đây được coi là cuộc khủng hoảng lớn nhất của giới tình báo Mỹ kể từ khi xảy ra cuộc chiến tại Iraq.
Tổng thống đắc cử Trump đã tuyên chiến với các quan chức tình báo Mỹ khi công khai buộc tội các cơ quan tình báo để rò rỉ bản báo cáo dài 35 trang nói về những nỗ lực của Nga trong việc nuôi dưỡng tình cảm, ủng hộ và giúp đỡ ông Trump trong nhiều năm qua, và việc ông Trump có những thỏa hiệp với Nga.
Ông Trump nói rằng đó là những thông tin bịa đặt và vô căn cứ, và ông cảm thấy như đang sống dưới thời phát xít Đức.
Phản ứng trước lời cáo buộc của ông Trump, cựu quan chức tình báo Mỹ Cortney Weinbaum đã thẳng thừng nói rằng đây là lần đầu tiên ông thấy một tổng thống lại buộc tội cơ quan tình báo là "có động cơ chính trị với tổng thống", điều này thực sự gây khó khăn cho cơ quan tình báo Mỹ vốn luôn làm việc theo phương châm trung lập, không đảng phái.
Ông Trump đã đưa ra lời cáo buộc nói trên trong trang cá nhân Twitter và sau đó là tại cuộc họp báo hôm 11/1. Theo tờ "Telegraph" (Anh) ngày 11/1, bản báo cáo dài 35 trang nói trên do cựu nhân viên tình báo Anh MI6 Christopher Steele, 52 tuổi, soạn thảo.
Ông Steele là người đồng sáng lập công ty thông tin kinh tế tình báo có trụ sở tại London có tên là Orbis Business Intelligence Ltd. Sáng 11/1, ông Christopher Steele đã dời khỏi nơi ở của mình tại Surrey (Anh) do sợ bị trả thù.
Báo cáo đã đưa ra những lời cáo buộc (không có kiểm chứng) rằng phe của ông Trump đã thông đồng với Điện Kremlin để đưa ra chiến dịch xuyên tạc thông tin nhằm vào đối thủ của ông Trump là bà Hillary Clinton, đồng thời nhất trí là sẽ lái cuộc tranh luận tranh cử không đề cập đến hành vi của Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, phe của ông Trump đã bác những cáo buộc này và cho rằng bản báo cáo kia là sai sự thật. Ông Trump nói rằng nếu các quan chức tình báo là người để lộ những chi tiết của bản báo cáo đó cho báo chí thì đó là một " vết nhơ kinh khủng trong hồ sơ của họ".
Lời nhận xét trên của ông Turmp đã đẩy căng thẳng giữa Tổng thống đắc cử và cộng đồng tình báo lên mức cao hơn. Quan hệ giữa ông Trump và cộng đồng tình báo Mỹ vốn đã có "vấn đề" trong vài tháng trở lại đây liên quan đến việc cơ quan tình báo Mỹ buộc tội Nga can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua.
Điều này cũng làm gia tăng sự chia rẽ trong đảng Cộng hòa của ông Trump đối với vấn đề nước Nga cũng như cách thức điều tra những cáo buộc rằng Nga có liên quan đến cuộc bầu cử ở Mỹ vừa qua.
Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa trong đợt tranh cử vừa qua đã lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra nghiêm túc về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử ở Mỹ và cho biết ông đã chuyển toàn bộ bản báo cáo đó cho Giám đốc FBI James Comey vào cuối năm 2016.
Ông McCain đã yêu cầu thành lập một ủy ban có sự tham gia của thành viên cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa để điều tra việc Nga đột nhập vào hòm thư điện tử. Tuy nhiên, đa số lãnh đạo đảng Cộng hòa đã bác bỏ đề nghị này và nói rằng các ủy ban hiện nay có đủ khả năng để xem xét việc này.
Các nhà phân tích nói rằng cuộc chiến công khai giữa ông Trump và cộng đồng tình báo chứa đựng nhiều rủi ro. Susan Hennessey, một cựu luật sư của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, cho rằng việc ông Trump buộc tội các cơ quan tình báo cho thấy ông đã cố nhằm vào những lời buộc tội chưa được kiểm chứng của bản báo cáo để chế giễu các nhà tình báo chuyên nghiệp.
Olga Oliker, Giám đốc của chương trình Nga và Á-Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng cuộc chiến giữa cộng đồng tình báo và Tổng thống đắc cử nêu bật một thực tế là sự phối hợp giữa cơ quan tình báo và chính quyền của ông Trump sắp tới sẽ không suôn sẻ.
Một vấn đề nữa là sẽ rất khó để các cơ quan tình báo có thể đưa ra những lý do phản bác công khai trên báo chí do tính chất công việc của họ. Theo ông Oliker, trong trận chiến giữa ông Trump và các cơ quan tình báo, "quả bóng đang nằm bên phía của ông Trump"./.
Tin liên quan
Trợ lý của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bác thông tin ông sẽ gặp Tổng thống Nga
Hai trợ lý hàng đầu của ông Trump đã bác bỏ thông tin mới đây về việc ông Trump đang lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong vài tuần sau khi nhậm chức.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.












