Cập nhật COVID-19 ngày 19/6: Mexico nhận định làn sóng COVID-19 sẽ kéo dài tới tháng 10

09:01' - 19/06/2020
BNEWS Cơ quan y tế Mexico nhận định làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất sẽ kéo dài tới tháng 10 tới và làn sóng dịch thứ 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới.

Theo trang thống kê worldometers.org, tính đến 8 giờ sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 8.570.264 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó số ca tử vong do viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là 455.578 trường hợp. Hiện tổng số ca bình phục là 4.509.255 ca, trong khi vẫn còn 54.482 ca trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Trong ngày 18/6, Mỹ và Brazil là hai nước ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất thế giới với con số lần lượt là 27.903 ca và 23.050 ca. Đây cũng là hai nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm tại Mỹ là 2.263.630 ca và tại Brazil là 983.359 ca. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất thế giới, 1.204 ca, còn Mỹ có thêm 747 ca tử vong.

Cũng tại châu Mỹ, ngày 18/6, Bộ Y tế Mexico thông báo ghi nhận số ca nhiễm SASR-CoV-2 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này, với 5.662 trường hợp, nâng tổng số ca bệnh lên 165.455 người, trong đó có 19.747 ca tử vong và 59.778 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, mặc dù chưa kiểm soát được dịch, chính phủ Mexico từ ngày 15/6 đã mở cửa lại nhiều lĩnh vực không thiết yếu của nền kinh tế tại 16/32 bang. Theo số liệu thống kê, trong 10 ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Mexico đã tăng thêm 41.154 ca bệnh và 5.098 ca tử vong.

Chính phủ Mexico không triển khai bất kỳ biện pháp bổ sung nào để ngăn chặn và kiểm soát dịch, mà chỉ khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế phòng dịch.

Cơ quan y tế Mexico nhận định làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất sẽ kéo dài tới tháng 10 tới và làn sóng dịch thứ 2 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 tới. Mexico không tiến hành xét nghiệm trên diện rộng mà chỉ xét nghiệm đối với những người có triệu chứng bệnh.

Hiện Mexico đã tiến hành 453.481 xét nghiệm và có tới 36,49% số người xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại khu vực Trung Mỹ, bất chấp những biện pháp mạnh của chính phủ, số ca mắc COVID-19 ở Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador tiếp tục tăng mạnh với tổng số ca bệnh lên 50.286 trường hợp, trong đó có 1.332 ca tử vong.

Tại châu Âu, tổng số cao nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga đã lên tới 561.091 ca sau khi ghi nhận thêm 7.790 ca nhiễm mới. Số ca tử vong trong ngày là 182 ca.

Khu vực Trung Đông đang chứng kiến sự lây lan nhanh chóng của virus SARS-CoV-2. Saudi Arabia ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày tăng 4.757 ca.

Tại châu Á, Ấn Độ vẫn là điểm nóng dịch bệnh với số ca nhiễm trong ngày tăng 13.827 ca. Tính đến nay, Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 381.091 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 12.604 ca tử vong.

Indonesia là nước duy nhất tại khu vực Đông Nam Á đến nay vẫn ghi nhận số ca nhiễm trong ngày tăng trên 1.000 ca./.

>>Số ca mắc COVID-19 tại Brazil gần chạm ngưỡng 1 triệu người

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục