BNEWS Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại châu Á-Thái Bình Dương khi mà Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất còn Bangladesh có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
Theo Tân Hoa xã, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang tiếp tục phải đối mặt với những diễn biến nghiêm trọng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, khi mà Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm trong ngày cao nhất còn Bangladesh có số ca tử vong trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.
Ngày 24/5, cơ quan y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua đã có thêm 147 ca tử vong mới và 6.767 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và ca nhiễm tại quốc gia này lên lần lượt là 3.867 ca và 131.868 ca. Đây là ngày có số ca nhiễm tăng tỷ lục tại Ấn Độ.
Maharashtra tiếp tục là bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 47.190 ca nhiễm, tiếp đến là Tamil Nadu với 15.512 ca, Gujarat với 13.664 ca và Delhi với 12.910 ca.
Bất chấp số ca mắc liên tục tăng cao, kể từ đầu tháng 5, Chính phủ Ấn Độ đã tổ chức 2.600 chuyến tàu đặc biệt đưa 3,5 triệu người lao động di cư kẹt lại tại địa phương về quê nhà.
Hôm 23/5, công ty Đường sắt Ấn Độ thông báo sẽ vận hành thêm 2.660 chuyến tàu như vậy trong 10 ngày tới để đáp ứng nhu cầu của các chính quyền bang, dự kiến sẽ vận chuyển 3,6 triệu người di cư.
Trong khi đó, từ ngày 25/5, Ấn Độ cũng sẽ nối lại các chuyến bay nội địa. Theo kế hoạch của giới chức hàng không dân dụng, sẽ có khoảng 1.095 chuyến bay được thực hiện trong ngày này.
Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ấn Độ Hardeep Singh Puri trước đó khẳng định nếu các chuyến bay nội địa với những quy định nghiêm ngặt về an toàn phòng chống dịch diễn ra đúng theo kế hoạch, nhà chức trách sẽ xem xét mở rộng hoạt động vận chuyển đường không.
Tại Bangladesh, trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 28 ca tử vong, mức tăng cao nhất trong ngày kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở nước này vào ngày 8/3. Số ca nhiễm mới là 1.532 ca, nâng tổng số ca lên 33.610 ca.
Tại Indonesia, tổng số ca nhiễm tăng 526 ca lên 22.271 ca còn tổng số ca tử vong tăng 21 ca lên 1.372 ca. Jakarta, nơi sinh sống của 10 triệu dân, là khu vực có số ca tử vong cao nhất với tổng cộng 501 ca.
Dịch COVID-19 đã lan khắp tất cả 34 tỉnh thành của quốc gia Đông Nam Á này. Giới chức đang đẩy mạnh xét nghiệm ở những vùng có phát hiện ca nhiễm, trong khi mọi người dân được yêu cầu luôn đeo khẩu trang để ngăn chặn virus lây lan.
Tại Philippines có thêm 258 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca lên 14.035 ca kể từ khi dịch bùng phát tại đây hồi tháng 1. Số ca tử vong cũng tăng lên 868 ca sau khi có thêm 5 ca mới trong 24 giờ qua.
Tại Malaysia, giới chức y tế xác nhận có thêm 60 ca nhiễm mới, trong đó 33 ca liên quan đến 2 cơ sở giam giữ người nhập cư. Cho đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm là 7.245 ca.
Tính đến 0h00 ngày 24/5 (theo giờ địa phương), trong 24 giờ qua, Hàn Quốc xác nhận thêm 25 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 11.190 ca. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc là trên 20 ca. Trong số các ca mới có 8 ca là "nhập khẩu", nâng tổng số ca đến từ nước ngoài lên 1.212 ca./.
>>>Dịch COVID-19 ở Nga: Thủ đô và tỉnh Moskva qua đỉnh dịch
Tin liên quan
Đại dịch COVID-19 phơi bày bất bình đẳng tại Canada
Những thống kê ban đầu cho thấy đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng nhiều nhất tới các cộng đồng “bên lề xã hội” tại Canada.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.











